Văn hóa - Du lịch

“Không gian văn hóa đồng bào Co” hiện diện giữa lòng Đà Nẵng

Thúy Nguyễn 29/05/2026 - 18:55

Chiều 29/5, tại xã Trà Liên (TP. Đà Nẵng), Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Trà Liên và Thư viện Đà Nẵng khai mạc trưng bày chuyên đề “Không gian văn hóa đồng bào Co - Di sản sống giữa đại ngàn”.

Hoạt động nhằm giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Co, cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời ở khu vực miền núi phía Nam, Tây Nam TP. Đà Nẵng và vùng Tây Bắc tỉnh Quảng Ngãi.

ong-tran-van-duc-pgd-bao-tang-da-nang-phat-bieu-tai-buoi-khai-mac(1).jpg
Ông Trần Văn Đức, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng phát biểu khai mạc chương trình.

Trải qua nhiều thế hệ gắn bó với núi rừng Trường Sơn, người Co đã hình thành nên một đời sống văn hóa giàu bản sắc, phản ánh sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên. Dù cuộc sống hiện đại có nhiều đổi thay, cộng đồng người Co vẫn nỗ lực gìn giữ phong tục, tín ngưỡng và các giá trị truyền thống trong đời sống thường nhật.

tang-hoa.jpg
Đại diện lãnh đạo UBND xã Trà Liên tặng hoa cho các đơn vị tham gia tổ chức chương trình.

Trưng bày giới thiệu hơn 70 hình ảnh tư liệu cùng 20 hiện vật, tái hiện sinh động đời sống lao động, sinh hoạt và không gian văn hóa tinh thần của đồng bào Co. Không gian triển lãm được chia thành bốn phần gồm: “Cội nguồn và bản sắc”, “Di sản giữa đại ngàn”, “Di sản - Dòng chảy tiếp nối” và “Lan tỏa tri thức”.

Thông qua các nội dung trưng bày, công chúng có dịp tìm hiểu về kiến trúc làng nóc, nghệ thuật đấu chiêng, múa Cà đáo, các lễ hội truyền thống như mừng lúa mới, ăn trâu cùng nhiều nét văn hóa đặc trưng gắn với đời sống núi rừng. Triển lãm cũng giới thiệu công tác truyền dạy di sản cho thế hệ trẻ và quá trình phát triển thương hiệu quế Trà My - sản vật đặc trưng của địa phương.

5-bia.jpg
Nghệ nhân bản địa biểu diễn đấu chiêng, mang đến không gian trải nghiệm tương tác văn hóa đặc sắc cho du khách tại chương trình.

Bên cạnh hoạt động tham quan, chương trình còn mang đến nhiều trải nghiệm tương tác hấp dẫn như biểu diễn đấu chiêng, múa Cà đáo do các nghệ nhân bản địa thực hiện; hướng dẫn thực hành đánh cồng chiêng, đan lát thủ công truyền thống và giới thiệu các món ăn đặc trưng vùng cao như cơm lam, ốc đá, rau ranh…

4-cor.jpg
Các món ăn như cơm lam, ốc đá, rau ranh… mang hương vị đặc trưng của núi rừng, gắn liền đời sống đồng bào vùng cao.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Đức, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, việc tổ chức trưng bày lần này không chỉ là hoạt động chuyên môn của bảo tàng mà còn góp phần cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân theo Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 06/4/2026 của Thành ủy Đà Nẵng về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2026–2030.

Thông qua chuỗi hoạt động, không chỉ là không gian trưng bày mà còn giúp công chúng tiếp cận sâu hơn đời sống văn hóa của đồng bào Co, từ đó lan tỏa nhận thức về việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản truyền thống trong đời sống nhân dân, ông Đức chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
“Không gian văn hóa đồng bào Co” hiện diện giữa lòng Đà Nẵng