Tin địa phương

Không để ách tắc tiến độ các dự án điện vùng Đông Nam Bộ

Đức Trí 22/08/2025 - 21:07

Đó là yêu cầu, đồng thời cũng là mong muốn của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long trong buổi làm việc với UBND TP. HCM, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh về tình hình triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Tập trung giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm

Tại buổi làm việc sáng 22/8, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai Phạm Văn Cường cho biết, tỉnh đang triển khai 2 dự án nguồn điện (Thủy điện Trị An mở rộng, Điện Nhơn Trạch 3 và 4) cùng 12 dự án lưới điện truyền tải. Đây là các công trình then chốt, phục vụ giải tỏa công suất và bổ sung nguồn điện quan trọng cho hệ thống.

dn-2.jpeg
Phó Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai Phạm Văn Cường báo cáo việc triển khai 2 dự án nguồn điện.

Đến nay, dự án Thủy điện Trị An mở rộng đã hoàn tất khoảng 73% khối lượng giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho 22/23 hộ dân; phần còn lại đang tiếp tục thực hiện. Dự án Điện Nhơn Trạch 3 và 4 đã bàn giao 100% mặt bằng, đạt 99,9% khối lượng thi công, hiện đang vận hành thử nghiệm.

Trong số 12 dự án lưới điện, 2 công trình đã bàn giao toàn bộ mặt bằng, còn 3 dự án đang vướng ở khâu bồi thường. UBND tỉnh Đồng Nai cam kết trong tháng 9 và 10 sẽ giải quyết dứt điểm để đồng bộ với tiến độ phát điện thương mại của Nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4.

dn-1.jpeg
Đại diện tỉnh Tây Ninh nêu kiến nghị tại buổi làm việc.

Địa phương kiến nghị tháo gỡ cơ chế

UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất Bộ Công Thương xem xét cơ chế cho phép ngành điện được thỏa thuận trước vị trí trạm biến áp, hướng tuyến đường dây trong kế hoạch đầu tư 5 năm, để kịp thời cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất và xây dựng. Đồng thời, kiến nghị EVN cho phép thuê tư vấn thực hiện hồ sơ thỏa thuận vị trí trạm 220kV và lộ ra 110kV cùng thời điểm nhằm rút ngắn thủ tục.

Các địa phương cũng cam kết tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và bố trí nhân sự có năng lực để xử lý công việc.

dn-3.jpeg
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại buổi làm việc.

Bảo đảm năng lượng cho phát triển và an ninh quốc gia

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh: TP. HCM, Đồng Nai và Tây Ninh là khu vực phát triển mạnh về đô thị, công nghiệp, dịch vụ, nhu cầu năng lượng rất lớn. Do đó, việc triển khai kịp thời và hiệu quả các dự án nguồn, lưới điện không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và vùng Đông Nam Bộ, mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thứ trưởng yêu cầu các địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, không để phát sinh ách tắc, chậm trễ. “Cần bố trí nhân sự có năng lực, chuyên môn để tham mưu, xử lý kịp thời, tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh thêm.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã khảo sát Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai - dự án trọng điểm quốc gia, nhà máy điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam do PV Power làm chủ đầu tư. Với công suất 1.600 MW, tổng vốn đầu tư 1,4 tỷ USD, dự án dự kiến cung cấp 9 - 12 tỷ kWh điện mỗi năm, góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không để ách tắc tiến độ các dự án điện vùng Đông Nam Bộ