Không chỉ cần ưu đãi

congly.com.vn| 13/04/2012 10:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại diễn đàn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức vừa qua về cải cách quy trình thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh, một số nhà đầu tư cho biết, để có được giấy phép đầu tư, họ phải trải qua 9 quy trình, chuẩn bị và nộp 62 loại hồ sơ cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Trong đó, có 63% hồ sơ phải chuẩn bị mới, 26% bị trùng lặp (có hồ sơ phải nộp lặp lại đến 4 lần) và 11% hồ sơ là kết quả của thủ tục hành chính đã hoàn thành trước đó.


Như vậy, các doanh nghiệp phải trải qua hàng chục quy trình thủ tục “mẹ” rồi đến những quy trình thủ tục “con”, làm kéo dài thêm thời gian không cần thiết. Bên cạnh đó là tình trạng chồng chéo, trùng lặp và mâu thuẫn giữa các văn bản hướng dẫn pháp luật có liên quan về cùng một vấn đề, khiến cho nhiều nhà đầu tư nản lòng trước “ma trận” thủ tục hành chính.


Theo lãnh đạo Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: Cùng với tốc độ gia tăng đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất của doanh nghiệp thì số lượng giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng sẽ gia tăng. Do đó, để khuyến khích và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và phát triển kinh tế nói chung, quy trình thủ tục đầu tư, đất đai và xây dựng cần rõ ràng, cụ thể, minh bạch, công bằng.


Lâu nay, vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh luôn được đặt ra với các địa phương. Nhiều nơi đã áp dụng các chính sách ưu đãi để thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều khiến các nhà đầu tư quan tâm đầu tiên không chỉ là ưu đãi về thuế hay mặt bằng, mà là việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Các chuyên gia cho rằng, về lâu dài, những khó khăn, bất cập về thủ tục hành chính phải được giải quyết một cách đồng bộ và có hệ thống, có như vậy mới thực sự xoá bỏ “ma trận thủ tục” không cần thiết, giúp nhà đầu tư bước vào “sân chơi” không có rào cản.


Trung Nguyễn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không chỉ cần ưu đãi