Khởi tố vụ xe biển xanh gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Quốc Huy| 06/04/2022 10:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tài xế để phục vụ điều tra liên quan đến vụ xe biển xanh tông 2 người bán trái cây tử vong.

Ngày 6/4, thông tin từ Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Thông (39 tuổi, trú phường Thiệu Dương, TP Thanh Hóa) trong vụ tai nạn khiến 2 người tử vong ngày 27/3.

1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi khởi tố bị can, tài xế Nguyễn Văn Thông bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra đối với hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, vào khoảng 7h15 ngày 27/3, xe biển xanh mang BKS 36M-002.67 khi lưu thông đến ngã tư ở phố Cao Sơn (phường An Hưng, TP Thanh Hóa) bất ngờ va chạm với xe máy BKS 36P1-9149 do ông Lê Hải Đàm (SN 1956, ngụ ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá) điều khiển. Do mất lái, xe biển xanh tiếp tục lao vào quán bán trái cây ven đường có 2 người đang ngồi bán hàng.

2.jpg
Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người bán trái cây tử vong

Hậu quả ông L.V.A. (65 tuổi, ngụ phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hóa), và anh H.V.H. (37 tuổi, ngụ thôn Tân Hùng, xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang ngồi bán trái cây trên vỉa hè tử vong.

Được biết, tài xế và xe biển xanh gây tai nạn thuộc quản lý của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa. Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe đang trên đường chở lãnh đạo Chi cục và 1 số cán bộ đi công tác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố vụ xe biển xanh gây tai nạn khiến 2 người tử vong