Quảng Ninh phối hợp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) khởi động xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc), mở ra bước tiến mới trong hiện đại hóa quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế biên giới.

Sáng 11/2/2026, tại khu vực vạch phân quản cầu Bắc Luân II, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức lễ khởi động triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc).
Sự kiện được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến qua cầu truyền hình, kết nối với điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế Sơn Trang Lệ Viên, thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc), nơi diễn ra chương trình Hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân giữa lãnh đạo các địa phương biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Hoạt động này nằm trong Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 26/01/2026.
Theo Đề án, mô hình cửa khẩu thông minh được triển khai thí điểm trên phạm vi khép kín, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; đồng thời phương thức giao nhận hàng hóa truyền thống vẫn được duy trì song song.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện nhấn mạnh, việc triển khai cửa khẩu thông minh có ý nghĩa quan trọng trong cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, góp phần nâng cao năng lực quản lý biên giới, thúc đẩy thương mại, du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai địa phương.
Theo kế hoạch, tại khu vực cầu Bắc Luân I, dự án triển khai các giải pháp kiểm soát xuất nhập cảnh thông minh như hệ thống nhận diện sinh trắc học, cổng kiểm soát tự động e-Gate phục vụ cư dân biên giới và hành khách, dự kiến hoàn thành trong quý I/2026.

Tại khu vực cầu Bắc Luân II, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu thông minh, tổ chức luồng vận chuyển hàng hóa chuyên dụng bằng xe tự hành không người lái (IGV), xây dựng Trung tâm điều hành thông minh, hướng tới vận hành liên tục 24/7.
Việc xây dựng cửa khẩu thông minh được kỳ vọng góp phần rút ngắn thời gian thông quan, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản, thủy sản đông lạnh và linh kiện điện tử, những nhóm hàng dự kiến áp dụng trong giai đoạn thí điểm.
Đối với người dân và du khách, hệ thống kiểm soát tự động giúp đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, nâng cao trải nghiệm và bảo đảm an toàn khi qua lại biên giới. Đồng thời, việc xây dựng Trung tâm điều hành thông minh sẽ giúp tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng hai bên trong quản lý cửa khẩu.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực thông quan, thúc đẩy phát triển logistics, thương mại, du lịch và củng cố vai trò của Móng Cái là cửa khẩu quốc tế quan trọng của Việt Nam và khu vực.