Đời sống

Khởi công xây dựng cụm công trình tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954

Trần An 02/01/2024 - 15:18

Ngày 2/1, tại cửa biển thuộc khu vực bờ Nam sông Ông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời), UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công cụm công trình tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Dự buổi lễ khởi công có: Ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Văn Hiện - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đông đảo bà con nhân dân địa phương cùng dự.

hinh-4-cac-dai-bieu-thuc-hien-nghi-thuc-le-khoi-cong-cum-cong-trinh-tuong-dai-ky-niem-chuyen-tau-tap-ket-ra-bac-nam-1954.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ khởi công

Dự án xây dựng công trình tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 và hệ thống đường giao thông đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 176 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và xã hội.

Theo đó, phần thân tàu tượng đài kỷ niệm được làm bằng bê tông cốt thép với chiều dài từ 15,5 đến 22m, chiều rộng từ 4 đến 7,3m và chiều cao từ 4,45 đến 7,2m. Hai bên thân tàu thiết kế phù điêu, điêu khắc với các cụm tượng bằng đá granite…

Tác phẩm tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 do nhà điêu khắc Trần Thanh Tùng thiết kế.

hinh-3-bi-thu-tinh-uy-ca-mau-nguyen-tien-hai-trao-qua-cho-cac-nhan-chung-lich-su.jpg
Ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các nhân chứng lịch sử.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Huỳnh Quốc Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết thì cửa biển Sông Đốc (thuộc thị trấn Sông Đốc) được chọn làm bến tập kết để đưa hàng trăm ngàn bộ đội, cán bộ và đồng bào miền Nam ra Bắc.

Việc đầu tư dự án nhằm phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng hào hùng của nhân dân Nam bộ nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng. Bên cạnh đó, công trình còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

hinh-2-chu-tich-ubnd-tinh-ca-mau-huynh-quoc-viet-noi-ve-y-nghia-cua-cum-cong-trinh-tuong-dai-ky-niem-chuyen-tau-tap-ket-ra-bac-nam-1954.jpg
Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi lễ

“Cụm dự án khi hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn nổi bật cho đô thị Sông Đốc, góp phần phát triển du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tôi đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công… có những giải pháp triển khai thực hiện công trình đảm bảo an toàn, chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ để tổ chức kỷ niệm 70 năm chuyến tàu tập kết ra Bắc” – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi công xây dựng cụm công trình tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954