Sau gần một năm thi công, dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Mộ và Đền thờ Lê Đức Tuy (xã Kim Liên, Nghệ An) đã hoàn thành và chính thức được đưa vào sử dụng, góp phần bảo tồn di sản hơn 5 thế kỷ, đồng thời tạo thêm điểm đến văn hóa tâm linh trên địa bàn.
Ngày 28/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Hội đồng gia tộc họ Lê tổ chức lễ khánh thành công trình trong không khí trang trọng, thu hút đông đảo đại biểu và người dân tham dự.
Di tích tọa lạc trên vùng đất xưa thuộc trị sở phủ Anh Đô từ thế kỷ XV, gắn liền với danh nhân Lê Đức Tuy người từng giữ chức Quản Lĩnh, được phong tước Vinh Phúc bá.

Ông có nhiều đóng góp trong việc cùng nhân dân gây dựng vùng đất Thịnh Lạc trở nên trù phú, ổn định. Trải qua hàng trăm năm, nơi đây không chỉ là không gian thờ tự mà còn mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa của dòng họ Lê và vùng quê Kim Liên.
Với mục tiêu tri ân tiền nhân và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng, năm 2025, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trùng tu di tích, tổng kinh phí hơn 29,5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.
Công trình được thực hiện trên diện tích gần 7.500 m², bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như phục dựng nhà Tả vu, Hữu vu, nhà Hạ điện; tu sửa Trung điện, Thượng điện, hệ thống cổng, nghi môn; xây dựng nhà quản lý kết hợp không gian trưng bày.
.jpg)
Bên cạnh đó, các hạng mục phụ trợ như giếng ngọc, khu lăng mộ, sân lễ hội, bãi đỗ xe, đường nội bộ và cảnh quan cây xanh cũng được đầu tư đồng bộ.
Sau thời gian triển khai khẩn trương, công trình đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ quan và vượt tiến độ đề ra, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tham quan, chiêm bái của nhân dân và du khách.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An khẳng định, việc hoàn thành dự án không chỉ góp phần gìn giữ, tôn vinh giá trị lịch sử của di tích mà còn làm phong phú thêm hệ thống di sản văn hóa trên địa bàn, tạo động lực phát triển du lịch, đồng thời trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Để phát huy hiệu quả công trình sau đầu tư, ngành văn hóa đề nghị chính quyền địa phương cùng dòng họ Lê chú trọng công tác quản lý, bảo tồn; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá, đồng thời kết nối di tích với các điểm du lịch lân cận nhằm hình thành sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh đặc trưng.
Việc khánh thành công trình là dấu mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn di sản, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời mở ra hướng khai thác tiềm năng du lịch tại vùng quê Kim Liên.