Sáng ngày 24/2 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Tổ dân phố Vệ Yên 3, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa đã trang trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Di tích lịch sử Đền thờ Nguyễn Phục năm 2026.
Theo sử sách ghi lại, Đông Hải Đại Vương Nguyễn Phục vốn quê gốc tại trấn Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng). Ông là bậc trí thức uyên bác, từng giữ các chức vụ quan trọng như Hàn Lâm Viện Đông Các Đại Học Sĩ, Phó Tả Thị Giảng.
Dưới triều vua Lê Thánh Tông, trong cuộc chinh phạt Chiêm Thành, ông giữ trọng trách Đô Chỉ huy sứ đốc vận quân nhu. Bi kịch xảy ra khi đoàn thuyền tiếp tế gặp bão lớn tại cửa biển Sầm Sơn. Để bảo toàn tính mạng quân sĩ và lương thực, ông quyết định chờ tan bão mới khởi hành. Tuy nhiên, do chậm trễ quân lệnh, ông đã bị khép vào tội chết vào ngày 20/10 năm Canh Dần (1470).

Cảm kích trước tấm lòng vì dân vì nước và sự chính trực của ông, vua Lê Thánh Tông sau này đã truy tặng sắc phong ông là Thần Đông Hải Long Vương, cho lập đền thờ tại 72 nơi. Đền thờ tại làng Vệ Yên (nay là Tổ dân phố Vệ Yên 3, phường Đông Quang) là một trong những nơi lưu giữ hương hỏa thờ phụng ông suốt nhiều thế kỷ qua.
Lễ hội năm nay diễn ra trong hai ngày 23 và 24/2 (mùng 7 và 8 tháng Giêng) với nhiều hoạt động phong phú, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.
Phần lễ diễn ra trang nghiêm với nghi thức rước kiệu truyền thống quanh tổ dân phố, tạo nên một khung cảnh rực rỡ sắc màu giữa không gian làng quê thanh bình. Tiếng trống hội rộn rã hòa cùng nghi thức tế lễ Đông Hải Đại Vương đã tái hiện lại nét đẹp văn hóa lâu đời, thể hiện lòng thành kính sâu sắc của con cháu đời sau đối với bậc tiền nhân.

Tiếp nối sự trang trọng của phần lễ, không gian hội lại bùng nổ sức sống với hàng loạt trò chơi dân gian đậm chất truyền thống. Từ những màn chạy chữ khéo léo, tung cù điêu luyện cho đến những tiếng cười giòn giã từ hội bịt mắt đánh trống hay giao lưu văn nghệ, tất cả đã tạo nên một bức tranh sinh hoạt cộng đồng gắn kết.
Bên cạnh đó, các trận thi đấu bóng chuyền hơi đầy kịch tính cũng mang lại luồng gió mới, tinh thần thể thao sôi nổi cho ngày hội xuân.
Lễ hội Đền thờ Nguyễn Phục không chỉ đơn thuần là một hoạt động tín ngưỡng mà đã trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ và hiện tại. Đây là dịp để những người con xa quê trở về hướng tâm về cội nguồn, cùng nhau cầu nguyện cho một năm mới quốc thái dân an, quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.