Văn hóa - Du lịch

Ấn tượng Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn tái hiện cảnh "vua đi cày"

Nguyễn Sự 23/02/2026 - 15:39

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình diễn ra Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2026. Lễ hội tái hiện nghi thức nhà vua xuống đồng cày ruộng đầu xuân, khuyến khích sản xuất nông nghiệp, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt.

le_hoi_tich_dien.jpg
Theo sử sách, lễ hội Tịch điền bắt nguồn từ điển tích vua Lê Đại Hành đích thân xuống ruộng đi cày dưới chân núi Đọi vào mùa Xuân năm 987 thể hiện tinh thần “dĩ nông vi bản” (lấy nông nghiệp làm gốc). Kể từ đó, Lễ hội Tịch điền trở thành một mỹ tục được các triều đại về sau thực hiện trang trọng, thành kính. Theo thời gian, Lễ hội bị mai một dần và được khôi phục lại vào năm 2009. Lễ hội Tịch điền được tổ chức mỗi năm một lần ở cấp địa phương và 5 năm một lần với quy mô quốc gia.
le_hoi_tich_dien7.jpg
Mở đầu Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn là nghi thức múa rồng và đánh trống khai hội.
le_hoi_tich_dien3.jpg
Nghệ nhân Phạm Chí Khang đọc văn trình trước đàn tế Thần Nông và linh vị vua Lê Đại Hành.
le_hoi_tich_dien2.jpg
Các đại biểu dâng hương tại Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2026.
le_hoi_tich_dien4.jpg
le_hoi_tich_dien6.jpg
Lễ hội tái hiện cảnh vua Lê Đại Hành xuống ruộng đi cày, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
le_hoi_tich_dien1.jpg
Sau các nghi lễ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình Đặng Xuân Phong tham gia nghi thức cày ruộng.
le_hoi_tich_dien5.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng tham gia nghi thức cày ruộng.
le_hoi_tich_dien9.jpg
le_hoi_tich_dien8.jpg
Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự.
(0) Bình luận
Nổi bật
Ấn tượng Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn tái hiện cảnh "vua đi cày"