Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy và tình trạng thuốc lá điện tử đang len lỏi vào môi trường giáo dục, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh Khánh Hòa) đã phối hợp với Công an xã Bác Ái Đông ra mắt mô hình “Trường học không ma tuý” tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đây được xem là giải pháp phòng ngừa chủ động, xây dựng "lá chắn" an toàn ngay từ cơ sở.

Chủ động phòng ngừa "từ sớm, từ xa"
Trong bối cảnh hiện nay, học sinh được xác định là nhóm đối tượng dễ bị lôi kéo, tác động bởi các thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy nếu thiếu kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ. Nhận diện rõ nguy cơ này, tỉnh Khánh Hoà đã triển khai quyết liệt mô hình “Trường học không ma túy” tại nhiều cơ sở giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài nhằm môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh.

Tại địa bàn xã Bác Ái Đông – khu vực còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội, công tác này càng được chú trọng đặc biệt. Tại lễ ra mắt, lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử và ma túy cho giáo viên, học sinh tại hai điểm trường: Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT Pi Năng Tắc và Trường THCS Nguyễn Huệ.

Việc triển khai mô hình tại các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa thể hiện phương châm "phòng ngừa từ sớm, từ xa", không để hình thành các điểm nóng về tệ nạn xã hội trong trường học. Xã Bác Ái Đông được đánh giá là một trong những đơn vị triển khai mô hình bài bản, đồng bộ ngay từ những bước đầu.
Sức mạnh từ sự đồng thuận
Thực tiễn cho thấy, cuộc chiến chống ma túy học đường chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Tại Khánh Hoà, cơ chế phối hợp giữa 04 "nhà": Nhà trường - Gia đình - Chính quyền địa phương - Lực lượng Công an đang từng bước đi vào nền nếp, chặt chẽ.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, phụ huynh cùng các em học sinh về công tác phòng, chống ma túy đã được nâng cao rõ rệt.
Đổi mới hình thức tuyên truyền đa ngôn ngữ
Điểm nhấn đáng chú ý tại Hội nghị ra mắt là sự đổi mới trong phương thức tiếp cận và phổ biến pháp luật. Ban tổ chức đã trao tặng 100 ấn phẩm lịch treo tường có tích hợp mã QR. Khi quét mã này, người dân và học sinh có thể tiếp cận kho dữ liệu các video clip kiến thức tuyên truyền về phòng, chống ma tuý.

Đặc biệt, để phù hợp với đặc thù dân cư tại địa phương, các nội dung tuyên truyền không chỉ được biên soạn bằng tiếng Việt mà còn được dịch sang 03 ngôn ngữ dân tộc: Thái, H’mong và Ê Đê. Cách làm này giúp kiến thức pháp luật dễ dàng đi sâu vào đời sống đồng bào, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ trong công tác tuyên truyền.
Ngoài ra, 10 quyển sổ tay hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình và cộng đồng cũng đã được trao tặng, góp phần trang bị "cẩm nang" cần thiết cho công tác phòng chống ma túy tại cơ sở.
Một số hình ảnh buổi tuyên truyền ra mắt mô hình “Trường học không ma túy” ngăn chặn tệ nạn xâm nhập học đường



