Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
khái niệm
Kiên quyết xử lý “tin rác” và thủ đoạn của các thế lực thù địch
Lợi dụng nền tảng mạng xã hội, các thế lực thù địch và đối tượng cơ hội chính trị luôn phát tán những thông tin xấu nhằm chống phá Đảng và Nhà nước. Công an Thanh Hóa đã chủ động đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.
An ninh trật tự
Doanh nghiệp bảo hiểm nỗ lực biến khái niệm “bồi thường” thành hành trình đồng hành
Trong những năm gần đây, cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới, hoạt động bồi thường bảo hiểm từng bước được chuẩn hóa theo hướng rõ trách nhiệm, rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính minh bạch. Một số doanh nghiệp bảo hiểm đã điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ và mở rộng hình thức tiếp nhận hồ sơ nhằm đáp ứng yêu cầu mới trong tổ chức thực hiện chính sách.
Cần nghiên cứu, bổ sung, làm rõ hơn khái niệm "kinh tế báo chí"
Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, làm rõ hơn khái niệm "kinh tế báo chí" và các quy định liên quan đến đầu tư công, cơ chế tự chủ, những quy định về nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của cơ quan báo chí.
Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương – Người khởi xướng trường phái làm phim tối giản và khái niệm “True Smartphone Film”
Thời gian qua, Phạm Vĩnh Khương đã từng bước khẳng định mình là người dẫn dắt trào lưu “phim tối giản” sử dụng điện thoại thông minh, xuất phát từ hoàn cảnh thiếu thốn thiết bị chuyên nghiệp.
Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi: Những vấn đề đáng quan tâm
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) giảm 1 Chương, 7 Điều so với Luật Báo chí năm 2016, trong đó có sửa đổi, bổ sung nhiều quy định rất mới.
Đề nghị quy định rõ hơn khái niệm "đạo đức nhà giáo"
Dự thảo Luật Nhà giáo có quy định về "đạo đức nhà giáo". Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, đạo đức là một hệ giá trị chuẩn mực song chưa thống nhất với nhau về khái niệm. Do đó, có thể quy định là "quy tắc ứng xử" hoặc "quy tắc về đạo đức nhà giáo" thì sẽ thuyết phục hơn.
Mở rộng khái niệm "mua bán người" để xử lý tội phạm hiệu quả hơn
Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, khái niệm mua bán người trong dự thảo luật đã mở rộng hơn pháp luật hiện hành, làm cơ sở để hoàn thiện pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự nhằm xử lý hiệu quả hơn loại tội phạm này.
BHXH Việt Nam đề xuất sửa đổi khái niệm, nội dung về giám định bảo hiểm y tế
Quy định hiện hành về giám định bảo hiểm y tế đã không còn phù hợp với thực tiễn, làm nảy sinh nhiều vướng mắc, bất cập đối với cả cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh và khó khả thi.
Lập đoàn kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá vé máy bay
Cục Hàng không Việt Nam vừa thành lập đoàn kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không trong nước.
Hoàn thiện khái niệm Cổng đấu giá tài sản quốc gia từ luật
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hoàn thiện khái niệm Cổng đấu giá tài sản quốc gia trong dự thảo Luật Đấu giá tài sản, làm rõ yêu cầu quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan.
Góp ý dự thảo Luật đất đai sửa đổi: Bỏ khái niệm “hộ gia đình sử dụng đất”, gỡ nhiều vướng mắc
Bộ Tài nguyên - Môi trường đang công khai lấy ý kiến cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi từ nay cho hết tháng 4/2023. Trong đó có nội dung dự thảo bỏ đối tượng hộ gia đình sử dụng đất.
Hà Nội công khai niêm yết giá 7 nhóm mặt tháng thiết yếu
Sở Tài chính TP Hà Nội vừa có Văn bản số 5479/STC-QLG, về việc công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND và Công điện số 19 của UBND TP Hà Nội.
Thủ tướng: Đã Nẵng cần làm rõ khái niệm “đáng sống là như thế nào”?
Theo quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định Đà Nẵng là thành phố du lịch dịch vụ mũi nhọn, trung tâm của kinh tế biển Việt Nam… Đây là thành phố đáng sống, thành phố an toàn. Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh, cần làm rõ khái niệm “đáng sống là như thế nào”.
Khái niệm Free Silicone và Silicone có hại cho tóc của bạn như thế nào?
Silicone có hại cho tóc của bạn như thế nào? Khái niệm Free Silicone cho dầu gội đầu được hiểu thế nào cho đúng nghĩa đang được phái đẹp đặc biệt quan tâm.
Có một chữ Quyền
Trong đời sống xã hội nước ta hiện nay khái niệm quyền lực, thẩm quyền kèm theo đó là quyền lợi tưởng đã chuẩn không cần chỉnh, thế nhưng lại không phải vậy. Quyền lực trong thẩm quyền bị buông lơi gây ngạc nhiên.
Không thể mãi nhập nhèm khái niệm sữa
Người tiêu dùng Việt đang lạc vào “ma trận” khi lựa chọn sữa dạng lỏng, từ sữa tươi, sữa tươi tiệt trùng đến sữa tiệt trùng... với các khái niệm không rõ ràng dẫn đến một sự nhập nhèm.
Nhập nhằng khái niệm cây vàng tâm và cây gỗ mỡ
Mới đây, một số tờ báo đăng tải bài viết trong đó có ý kiến của một số chuyên gia lâm nghiệp nói rằng Hà Nội trồng cây gỗ mỡ chứ không phải cây vàng tâm. Tuy nhiên, lại có thông tin rằng cây vàng tâm và cây gỗ mỡ là tên gọi chung của một loại cây?.
Quần hư hỏng: Khái niệm dành cho các hotgirl muốn gây sóng gió
Diện những chiếc quần hư hỏng trên sàn diễn hay khi xuất hiện trước công chúng, sao Việt không ít lần gây sóng gió trong làng giải trí.
Xem thêm