Văn hóa - Du lịch

Khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm 2023

Mai Đỉnh 22/04/2023 - 17:05

Sau 3 năm tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Lễ hội Phủ Dầy năm 2023 được tổ chức trở lại với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, xứng tầm là trung tâm cội nguồn tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

Ngày 22/4 (tức ngày 3/3 âm lịch), tại xã Kim Thái, UBND huyện Vụ Bản tổ chức khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm 2023, đông đảo người dân địa phương, du khách thập phương đã về tham quan, trẩy hội.

Sau 3 năm tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Lễ hội Phủ Dầy năm 2023 được tổ chức trở lại với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn.

phu-day5.jpg
Tiết mục nghệ thuật hầu đồng được biểu diễn tại Lễ khai hội Phủ Dầy năm 2023.

Quần thể di tích Phủ Dầy gồm hơn 20 đền, đình, chùa, phủ, lăng… tạo nên một hệ thống thần điện Đạo Mẫu hoàn chỉnh, đầy đủ với quy mô lớn nhất cả nước.

Hàng năm, cứ vào mùa lễ hội, hàng nghìn tín đồ theo đạo Mẫu, cùng đông đảo du khách thập phương lại trở về Phủ Dầy để thực hiện tín ngưỡng tâm linh theo tục thờ Mẫu, đồng thời tham quan chiêm ngưỡng một quần thể kiến trúc độc đáo, nơi khởi nguồn của nghệ thuật hát chầu văn.

Lễ hội Phủ Dầy gắn liền với sự tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một biểu tượng “Tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian của dân tộc Việt với nghi lễ Chầu văn-hầu đồng, một nghi thức tín ngưỡng tiêu biểu của đạo Mẫu.

phu-day11.jpg
Đoàn hành lễ từ các đền, phủ, miếu trong quần thể Di tích Phủ Dầy tham gia các nghi lễ tâm linh của lễ hội.

Hiện nay, nghi lễ Chầu văn không chỉ diễn ra ở các di tích gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu, mà còn được sáng tạo, cải biên với các hình thức biểu diễn trên sân khấu trong các cuộc thi, các hoạt động văn hóa quần chúng.

Với những giá trị về lịch sử - văn hoá và nghệ thuật kiến trúc, Phủ Dầy đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Lễ hội Phủ Dầy và nghi lễ Chầu văn đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

phu-day12.jpg
Quang cảnh Lễ khai hội Phủ Dầy năm 2023.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài khẳng định: Quần thể di tích và Lễ hội Phủ Dầy đã khẳng định được vị thế và trở thành điểm đến du lịch văn hoá tín ngưỡng tâm linh đối với du khách trong nước và quốc tế; đẩy mạnh tuyên truyền quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị quần thể di tích Phủ Dầy; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về di tích, lễ hội theo hướng giao cho cộng đồng nhân dân là chủ thể văn hoá trực tiếp tham gia quản lý di tích và thực hành tín ngưỡng, tránh những biểu hiện sai lệch, biến tướng.

Trong bối cảnh số ca mắc mới Coivid-19 trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng cao vào những ngày gần đây, Ban tổ chức lễ hội khuyến cáo nhân dân, du khách khi về lễ hội thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

phu-day9.jpg

Lễ hội Phủ Dầy năm 2023 gồm phần lễ và phần hội. Trong đó phần lễ có khai hội, tế, rước thỉnh kinh, rước đuốc. Còn phần hội có liên hoan nghệ thuật Chầu văn, kéo chữ, biểu diễn nghệ thuật, cùng nhiều hoạt động văn hóa thể thao dân gian cổ truyền. 

Lễ hội diễn ra từ ngày 22 đến 27/4 (tức từ mùng 3 đến mùng 8/3 năm Quý Mão) với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống phong phú.

Chương trình lễ hội Phủ Dầy năm 2023:

Ngày 22/4 (tức mùng 3/3 âm lịch) - ngày hóa Thánh Mẫu Liễu Hạnh, diễn ra chương trình khai hội, dâng hương và các hoạt động văn hóa thể thao, dân gian tại quần thể di tích.

Ngày 23/4 (tức mùng 4/3 âm lịch) tổ chức liên hoan nghệ thuật Chầu văn tại hai điểm Phủ chính Tiên Hương và Phủ Vân Cát và hát chèo.

Ngày 24/4 (tức mùng 5/3 âm lịch) diễn ra lễ rước Mẫu thỉnh kinh từ Phủ Vân Cát lên Chùa Báng (Linh Sơn Tự); buổi tối diễn ra lễ rước đuốc tại Phủ chính Tiên Hương (rước đuốc đăng long).

Ngày 25/4 (tức mùng 6/3 âm lịch) diễn ra lễ rước Mẫu thỉnh kinh từ Phủ chính lên Chùa Tiên Hương (Tiên Linh Tự), tổ chức thi đấu cờ người, đấu vật tại Phủ Vân Cát.

Ngày 26/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Phủ Vân Cát diễn ra hội kéo chữ (Hoa trượng hội) với bộ chữ “Thiên hạ thái bình”. 

Ngày 27/4 (tức mùng 8/3 âm lịch), tại Phủ chính Tiên Hương diễn ra hội kéo chữ (Hoa trượng hội) với bộ chữ “Mẫu nghi thiên hạ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm 2023