Tối 11/7, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) khép lại với đêm chung kết rực rỡ bên sông Hàn. Với màn trình diễn giàu cảm xúc và sáng tạo, đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) đã chinh phục Hội đồng Giám khảo để giành ngôi Quán quân.
Là đội mở màn đêm chung kết, Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những thương hiệu pháo hoa hàng đầu châu Âu bằng phần trình diễn được đầu tư công phu cả về ý tưởng lẫn kỹ thuật.







Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Đà Nẵng, đội Bồ Đào Nha kể câu chuyện về sự giao hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và tinh thần đổi mới sáng tạo thông qua ngôn ngữ của ánh sáng và âm nhạc.
Những hiệu ứng pháo hoa đặc sắc như thác sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến và pháo phun liên tục nối tiếp nhau, tạo nên những dải sắc màu rực rỡ trên bầu trời sông Hàn, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.
Khép lại màn tranh tài là Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc) - đội 3 năm liên tiếp góp mặt ở trận chung kết DIFF. Trên nền 10 ca khúc nổi tiếng, trong đó có 3 ca khúc Việt Nam, đội thi dẫn dắt khán giả khám phá một Đà Nẵng trẻ trung, năng động bằng ngôn ngữ của ánh sáng và âm nhạc.





Những lớp pháo hoa chuyển cảnh liên tục, kỹ thuật bắn đa tầng cùng hình ảnh những cây cầu - biểu tượng của thành phố - được tái hiện trên bầu trời đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng, truyền tải trọn vẹn thông điệp “Những chân trời kết nối”.
Hai phần trình diễn với những màu sắc nghệ thuật riêng đã thể hiện đẳng cấp của các đội pháo hoa hàng đầu thế giới. Chính sự cân bằng về chất lượng và tính sáng tạo đã khiến Hội đồng Giám khảo phải cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra kết quả cuối cùng.
Sau quá trình làm việc nghiêm túc, Hội đồng Giám khảo quyết định trao giải Quán quân DIFF 2026 cho Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) với phần thưởng trị giá 20.000 USD. Giải Á quân thuộc về Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc), nhận phần thưởng 10.000 USD.

Theo Ban Tổ chức, kết quả được đánh giá dựa trên các tiêu chí gồm: Tính độc đáo, ý tưởng thiết kế và sự thích ứng với chủ đề màn trình diễn; sự đa dạng, phong phú về hiệu ứng và cường độ của màu sắc; sự đồng bộ giữa âm nhạc và màn trình diễn; phần kết thúc và ấn tượng chung của màn trình diễn; cảm xúc và đánh giá của Ban giám khảo.
Bên cạnh 2 giải thưởng chính, Ban Tổ chức còn trao 3 giải phụ, mỗi giải trị giá 5.000 USD. Trong đó, Giải Khán giả yêu thích nhất thuộc về đội Đà Nẵng (Việt Nam); Giải Sáng tạo được trao cho Martarello Group S.R.L (Ý); còn Giải Triển vọng thuộc về Tamaya Kitahara Fireworks (Nhật Bản).
Khép lại mùa DIFF 2026, lễ hội tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện pháo hoa quốc tế hàng đầu khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến của các sự kiện và lễ hội tầm cỡ quốc tế, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế của thành phố.