Văn hóa - Du lịch

Khai mạc Lễ hội Biển Đồ Sơn 2023, Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam

Vũ Ba 30/04/2023 - 10:31

Tối 29/4, tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tạp chí Cộng sản, TP. Hải Phòng phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam và Khai mạc Lễ hội Biển Đồ Sơn - Hải Phòng 2023.

Dự chương trình có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Cùng dự chương trình có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn; lãnh đạo TP. Hải Phòng.

le-hoi-van-hoa-dan-gian-bien-dao-viet-nam-1-.jpg
Đại biểu dự Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam và Khai mạc Lễ hội Biển Đồ Sơn 2023.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, văn hóa biển là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam “thống nhất trong đa dạng”, đậm đà bản sắc dân tộc, tồn tại mãnh liệt trong tâm thức người Việt. Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng là mốc khởi đầu ý nghĩa cho một sự kiện thường niên có giá trị văn hóa sâu sắc, nhằm giới thiệu, tôn vinh và phát huy giá trị của các di sản văn hóa dân gian miền biển đến nhân dân và du khách trong và ngoài nước, góp phần kích cầu du lịch hậu đại dịch Covid-19, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, nhất là đối với bà con ngư dân, các lực lượng chuyên trách đang làm nhiệm vụ tại các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước mong rằng từ sự kiện này, cùng các sự kiện, lễ hội về biển, đảo được tổ chức tại nhiều địa phương trong cả nước sẽ trở thành nguồn lực và động lực tinh thần quan trọng, góp phần hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn.

le-hoi-van-hoa-dan-gian-bien-dao-viet-nam-2-.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ.

Nối tiếp phần phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là chương trình nghệ thuật gồm 3 chương, trong đó: Chương I chủ đề “Đồng dao tuổi thơ” với các tiết mục “Đồng dao mùa hè”, “Bài ca tôm cá”, liên khúc “Một trái tim một quê hương”… đưa khán giả hồi tưởng về miền ký ức tuổi thơ thật trong trẻo với bao thương mến, ăm ắp bao kỷ niệm buồn vui. Ở đó, ta được sống những giây phút thần tiên, hồn nhiên và mơ mộng. Đối với tuổi thơ của người con Hải Phòng đó là lời ru của mẹ xen lẫn tiếng sóng biển rì rào cùng vị mặn mòi của biển, nắng cháy trời hoa phượng…

Chương II chủ đề “Vượt sóng ra khơi” với các tiết mục múa độc lập “Bình minh trên biển”, “Hò biển”, “Thủy thần”, “Vút bay”… đưa khán giả đến với hình ảnh biển đảo, ca ngợi Hải quân cùng người dân vượt sóng gió, hướng tới ngày mới bình yên.

le-hoi-van-hoa-dan-gian-bien-dao-viet-nam-3-.jpg
Chương trình nghệ thuật tại lễ hội.

Chương III chủ đề “Quê hương mở hội” với các tiết mục liên khúc “Đi để trở về - Ngại gì Shine”, “Dân biển mà”, “Lướt sóng ra khơi” với hình ảnh những chàng trai, cô gái phấn khởi ra khơi trở về với khuôn mặt rạng rỡ, đầy ắp tôm, cá bội thu, làng biển tưng bừng mở hội.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Đoàn Văn công Quân khu I, Đoàn Văn công Quân chủng Hải Quân, Đoàn Văn công Quân khu 3, Câu lạc bộ Sao tuổi thơ, các ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng như: Thu Phương, Dương Hoàng Yến, Đinh Hương, Huỳnh James, Pjnboys, Nhóm Oplus…

Chương trình khép lại thành công tốt đẹp sau màn pháo hoa rực rỡ, lung linh, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người dân, du khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Lễ hội Biển Đồ Sơn 2023, Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam