Văn hóa - Du lịch

Khai mạc “Hội Xuân Trưng Vương 2026”

Hoài Hân 08/02/2026 - 08:01

Tối 7/2, “Hội Xuân Trưng Vương 2026” đã chính thức khai mạc tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng. Chương trình do Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng chủ trì tổ chức, phối hợp với UBND phường Hải Châu và các đơn vị liên quan nhân dịp mừng xuân Bính Ngọ.

dsc03380.jpg
"Hội xuân Trưng Vương 2026" khai màn với các tiết mục ngập tràn sắc xuân tươi mới.

Điểm nhấn của lễ khai mạc “Hội Xuân Trưng Vương 2026” được mở màn với chương trình “Rộn ràng sắc xuân”, người dân và du khách cùng hòa nhịp vào các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, dàn dựng công phu do chính các nghệ sĩ của nhà hát trình diễn.

“Rộn ràng sắc xuân” mang đậm hơi thở dân tộc, tái hiện không khí mùa xuân tươi vui, ngập tràn sắc màu hạnh phúc về 1 năm mới bình an đến với mọi người, mọi nhà.

dsc03363(1).jpg
Du khách quốc tế thích thú theo dõi chương trình nghệ thuật “Rộn ràng sắc xuân”.

Phát biểu khai mạc Hội Xuân, ông Mai Duy Linh - Phó Giám đốc Nhà hát Trưng Vương chia sẻ, chương trình được xây dựng như một không gian văn hóa tổng hợp, kết hợp các hoạt động nghệ thuật với văn hóa truyền thống, ẩm thực và giới thiệu tinh hoa đặc sản Việt, nhằm mang đến điểm hẹn vui xuân, đón tết cho nhân dân và du khách giữa lòng TP. Đà Nẵng.

“Chúng tôi mong muốn tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa mới mẻ, gần gũi với người dân và du khách, nơi các giá trị truyền thống được lưu giữ, tái hiện và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Đồng thời, hướng tới mục tiêu thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, từng bước xây dựng Nhà hát trở thành điểm đến văn hóa – nghệ thuật. Qua đó, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của thành phố, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới”, ông Linh nhấn mạnh.

dsc02918(1).jpg
Phiên livestream giới thiệu sản phẩm địa phương ngay tại hội xuân.

“Hội xuân Trưng Vương 2026”, quy tụ hơn 50 gian hàng với các sản phẩm thủ công truyền thống. Mỗi gian hàng không chỉ mang đến một sản phẩm, mà còn kể một câu chuyện về giữ gìn nghề truyền thống, về khát vọng đưa sản vật quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Do đó, hội xuân không chỉ là nơi giao thương, mua bán, mà còn là không gian văn hóa, nơi kết nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, giữa giá trị truyền thống và nhu cầu hiện đại.

Đáng chú ý, chương trình còn tổ chức phiên livestream giới thiệu sản phẩm địa phương ngay tại hội xuân, thông qua các nền tảng số Facebook, tạo điều kiện để khán giả dễ dàng tiếp cận, mua sắm sản phẩm với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với xu hướng hiện nay.

dsc02924.jpg
Hơn 50 gian hàng giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống Đà Nẵng đến với du khách.

Ngoài ra, có nhiều hoạt động diễn ra xuyên suốt, phục vụ khán giả và du khách như workshop trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét; làm lịch Tết 2026; vẽ tranh, vẽ tranh đắp nổi; vẽ túi tote; khảm đá mosaic; các hoạt động màu vẽ, set tô màu và tranh vẽ dành cho trẻ em được thực hiện từ nguyên liệu rau, củ, quả.

Thông qua Hội xuân Trưng Vương 2026, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò là không gian văn hóa – nghệ thuật tiêu biểu của thành phố.

Chương trình không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân, mà còn là điểm nhấn trải nghiệm Tết dành cho du khách khi đến với Đà Nẵng trong những ngày xuân Bính Ngọ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Khai mạc “Hội Xuân Trưng Vương 2026”