Kẻ sát nhân đốt xác khai lòng vòng vì sợ chết

An Dương| 19/05/2016 06:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại phiên tòa, bị cáo Bảo có dấu hiệu bất thường, tươi cười khi trả lời các câu hỏi của HĐXX. Bảo có nhiều lời khai lòng vòng và cuối cùng thú nhận do sợ bị án tử nên mới quanh co. Nghe HĐXX tuyên án 20 năm tù, Bảo liền bật khóc nức nở.

Ngày 18/5/2016, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Văn Công Bảo (SN 1993 tại Đồng Nai) về tội “Giết người”. Theo hồ sơ vụ án,  Bảo và Trương Bá Lộc cùng làm công nhân tại Công ty bao bì nhựa Tài Vạn Phú, số A6/10B ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh do anh Âu Tuấn Phương làm giám đốc.

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 19/6/2015, Bảo lấy điện thoại của anh Lộc gọi cho Cảnh sát 113 quậy phá. Anh Lộc bực tức phản ứng và cãi nhau với Bảo. Đến 10 giờ cùng ngày, Bảo lại tiếp tục lấy điện thoại của anh Lộc tự ý sử dụng dẫn đến xô xát với anh Lộc.

Anh Lộc đánh Bảo ngã xuống nền nhà kho rồi đè lên người Bảo, tiếp tục đánh. Bảo xin tha lỗi, anh Lộc liền buông Bảo ra rồi quay lại làm việc. Tức giận Bảo nảy sinh ý định đánh anh Lộc để trả thù.

Bảo đóng cửa kho lại, lấy ống kim loại dài 83cm đi vòng ra phía sau lưng anh Lộc rồi bất ngờ tấn công. Cú đánh vào phía sau đầu khiến anh Lộc té chúi đầu, anh gượng rồi đứng dậy bỏ chạy.

Bảo liền truy đuổi, mặc dù anh Lộc xin tha rồi tri hô cầu cứu nhưng Bảo tiếp tục dùng hai tay đánh mạnh ống kim loại vào đầu anh Lộc. Thấy anh Lộc bất tỉnh, Bảo kéo nạn nhân vào nhà bếp, sau đó lấy can dầu hỏa vào tưới lên người của anh Lộc rồi châm lửa đốt.

Kẻ sát nhân đốt xác khai lòng vòng vì sợ chết

Bị cáo Bảo tại phiên tòa

Sau đó, Bảo về chỗ ngủ, trong khu vực kho xưởng của công ty, thay quần áo rồi đón xe ô tô bỏ trốn ra Hà Nội. Trên đường đi, Bảo dùng điện thoại di động nhắn tin cho anh Âu Tuấn Phương với nội dung “Đúng ra người em giết là anh đó, anh Phương!...”. Sau đó, Bảo đã cho tài xế chiếc điện thoại di động này. Đến 12 giờ 30 phút ngày 21-6-2015, Văn Công Bảo đến Công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đầu thú.

Quá trình điều tra, Văn Công Bảo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nhận thấy Bảo có biểu hiện tâm thần, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Bảo. Kết quả giám định cho thấy: “Trước, trong và sau khi gây án cho đến hiện tại, bị can Văn Công Bảo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

HĐXX xét thấy tuy Bảo phạm tội có tính côn đồ, thủ đoạn gây án man rợ nhưng do bị cáo hạn chế về nhận thức nên tuyên phạt 20 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ sát nhân đốt xác khai lòng vòng vì sợ chết