Iran tiến hành bầu cử lập pháp

Trâm Anh (theo Reuters)| 21/02/2020 15:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei là người đầu tiên đi bỏ phiếu và kêu gọi người Iran đi bỏ phiếu sớm.

Iran tiến hành bầu cử lập pháp

Áp phích kêu gọi người dân đi bầu cử ở Iran

Hôm nay (21/2), người Iran bắt đầu bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử quốc hội không có khả năng thay đổi mối quan hệ rắc rối giữa đất nước Hồi giáo này với Hoa Kỳ.<_o3a_p>

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh nhiều người quyết định tẩy chay. Người dân đang lo lắng về hậu quả kinh tế của những biện pháp trừng phạt mà Mỹ nhắm vào Iran.<_o3a_p>

Một số người tỏ ra không còn tin tưởng vào chính sách cải cách của tổng thống Hassan Rohani, một số khác phản đối việc hàng ngàn ứng viên, đa phần có tư tưởng cải cách, không được ra tranh cử.<_o3a_p>

Truyền hình nhà nước cho biết bỏ phiếu bắt đầu lúc 04:30 GMT. Cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành trong 10 giờ, với khoảng 58 triệu người Iran đủ điều kiện để bỏ phiếu cho các đại diện trong quốc hội gồm 290 thành viên.<_o3a_p>

Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei là người đầu tiên đi bỏ phiếu.<_o3a_p>

“Bầu cử là một nghĩa vụ tôn giáo... Nó cũng sẽ đảm bảo lợi ích quốc gia của Iran”, ông Ayatollah Ali Khamenei nói sau khi ông bỏ phiếu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhà nước. “Tôi kêu gọi người Iran bỏ phiếu sớm”.<_o3a_p>

Với việc Iran phải đối mặt với sự cô lập ngày càng tăng trên sân khấu toàn cầu và sự bất mãn trong nước trước những khó khăn kinh tế, các nhà phân tích cho biết tỷ lệ đi bỏ phiếu sẽ thể hiện một cuộc trưng cầu dân ý về cách xử lý khủng hoảng chính trị và kinh tế của các nhà lãnh đạo.<_o3a_p>

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iran tiến hành bầu cử lập pháp