Chuyển động

Iran chuẩn bị kịch bản phản kích bằng 2.000 tên lửa nếu xung đột với Israel tái diễn

Ngọc An 15/11/2025 - 15:39

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ngành công nghiệp quốc phòng nước này thời gian qua đẩy mạnh mở rộng và nâng cấp kho tên lửa đạn đạo, được xem là năng lực răn đe chủ lực trước nguy cơ tấn công từ Israel và các nước thuộc phương Tây.

Theo các nguồn tin, quy mô kho tên lửa hiện đã vượt mức trước chiến sự, thời điểm trước khi Israel và Mỹ phát động đợt không kích nhằm vào Iran hồi tháng 6.

thumbnil.png
Hình minh họa

Thiệt hại từ các cuộc tập kích tên lửa đạn đạo Iran tiến hành để đáp trả, cùng khả năng đánh chặn suy giảm nhanh chóng của lá chắn tên lửa Israel và Mỹ, được xem là nguyên nhân chính khiến Israel cùng các bên hậu thuẫn chấp nhận ngừng bắn ngày 24/6.

Phát biểu về mức độ ảnh hưởng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Đặc biệt là trong vài ngày cuối, Israel bị đánh rất nặng. Những tên lửa đạn đạo đó đã phá hủy rất nhiều tòa nhà”.

Diễn biến chiến sự được đánh giá đã củng cố thêm quan điểm trong nội bộ Iran rằng cần tiếp tục ưu tiên phát triển mạnh kho tên lửa đạn đạo.

Thông tin chi tiết nhất về hoạt động tăng cường năng lực tên lửa được hé lộ khi các quan chức Iran chia sẻ với Ali Vaez, Giám đốc dự án Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, rằng “các nhà máy tên lửa đang vận hành 24 giờ mỗi ngày”.

Vaez cho biết Tehran đang chuẩn bị kịch bản tấn công với cường độ lớn hơn nhiều nếu xung đột tái diễn, “với mục tiêu phóng 2.000 quả cùng lúc để áp đảo hệ thống phòng thủ Israel, thay vì 500 quả trong 12 ngày như hồi tháng 6”.

Ông nhận định Israel “cho rằng cuộc chiến chưa kết thúc và không có lý do để không tiếp tục,” khiến Iran buộc phải tăng cường chuẩn bị.

Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi tuyên bố năng lực tên lửa hiện tại “vượt xa thời điểm trước cuộc chiến 12 ngày”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh cho biết sản lượng và chất lượng sản xuất quốc phòng “đều tăng so với trước chiến sự tháng 6”.

Đợt phóng tên lửa đạn đạo của Iran vào tháng 6 được ghi nhận là lớn nhất trong lịch sử, buộc Lục quân Mỹ phải sử dụng hơn 150 tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ THAAD chỉ trong chưa đầy 12 ngày giao tranh.

Số lượng này tương đương hơn 25% kho dự trữ THAAD mà Mỹ triển khai toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về khả năng phòng thủ của Washington trước các đối thủ sở hữu lực lượng tên lửa mạnh hơn.

Với chi phí 15,5 triệu USD cho mỗi tên lửa THAAD, riêng hoạt động bảo vệ không phận Israel đã tiêu tốn hơn 2,35 tỷ USD.

Hải quân Mỹ được cho là cũng đã sử dụng hơn 3 tỷ USD giá trị tên lửa đánh chặn SM-3 và SM-6, biến cuộc xung đột ngắn ngủi trở thành một trong những chiến dịch tốn kém nhất theo giờ của Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iran chuẩn bị kịch bản phản kích bằng 2.000 tên lửa nếu xung đột với Israel tái diễn