Mỹ đang điều động các máy bay ném bom B-2 — loại máy bay duy nhất có khả năng mang loại bom xuyên boong-ke phi hạt nhân lớn nhất thế giới — tiến gần hơn đến Iran.
Việc di chuyển máy bay từ căn cứ không quân ở bang Missouri đã được ghi nhận qua ứng dụng Flightradar24.
Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu chiếc B-2 đã cất cánh, tuy nhiên đã huy động tám máy bay tiếp dầu để hỗ trợ. Điểm đến cuối cùng của hành trình được dự đoán có thể là căn cứ không quân của Mỹ trên đảo Guam hoặc căn cứ Diego Garcia.
Đây là hai căn cứ không quân then chốt của Mỹ có khả năng tiếp nhận các máy bay ném bom loại này tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Việc triển khai máy bay B-2 có khả năng liên quan đến công tác chuẩn bị cho một đòn tấn công tiềm tàng vào cơ sở hạt nhân của Iran ở Fordow.
Hiện tại, các máy bay loại này là phương tiện duy nhất có thể mang bom xuyên boong-ke siêu nặng GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator), được xem là loại bom phi hạt nhân mạnh nhất thế giới.
Quả bom này nặng 13.600 kg, trong đó phần đầu đạn chiếm 2.423 kg. Nó có khả năng phá hủy các mục tiêu ngầm dưới đất ở độ sâu hơn 60 mét.
Cho đến thời điểm hiện tại, cả Tổng thống Mỹ Donald Trump lẫn Lầu Năm Góc đều chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng về các hành động có thể thực hiện đối với Iran.
Trong các tuyên bố chính thức với truyền thông, các bên không xác nhận khả năng này. Tuy nhiên, bất chấp các phát biểu công khai của đại diện chính phủ Mỹ, nước này vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng hàng không và hải quân gần Iran.
Ngoài các máy bay ném bom B-2 Spirit, Mỹ còn củng cố lực lượng không quân tại Trung Đông bằng các tiêm kích F-22, F-35 cũng như F-16.
Bên cạnh đó, gần đây Mỹ cũng đã điều động thêm năm máy bay tiếp dầu đến Trung Đông.
Theo giới chuyên gia, các máy bay này được triển khai nhằm hỗ trợ cho cả chiến dịch không kích tiềm tàng của Israel vào các mục tiêu quân sự của Iran, cũng như cho các hoạt động của không quân Mỹ, đặc biệt là trong việc duy trì kiểm soát không phận và đánh chặn tên lửa của Iran.