Hưng Yên ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

T.T| 29/04/2021 22:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 29/4, CDC Hưng Yên cho biết đã ghi nhận 2 trường hợp mắc Covid-19 có liên quan đến ca bệnh ở Hà Nam (BN 2899).

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hưng Yên cho biết, hai trường hợp này là hai mẹ con ở xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, Hưng Yên có 2 lần xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 29/4.

Hiện cả hai đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Trước đó, người mẹ đưa con về thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam thăm mẹ ruột. Sau đó tiếp xúc gần với bệnh nhân 2899, là hàng xóm.

Sau khi Hà Nam báo cáo các trường hợp liên quan, Sở Y tế Hưng Yên đã gấp rút truy vết, đưa mẹ con chị S. đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Liên quan đến 2 ca dương tính với Covid-19 này, tối 29/4, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên đã có cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Phù Cừ.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ về hai trường hợp này cho biết, từ ngày 17-23/4, người mẹ là chị N.T.S (SN 1999) cùng 2 con nhỏ đã đến nhà bố mẹ đẻ tại Vũ Xá, Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam chơi.

Ngày 22/4, BN2899 (F0) sang nhà bố mẹ đẻ chị S chơi và có tiếp xúc với mẹ con chị S.

Trong thời gian này, F0 bế cháu N.G.L (con của chị S) đi chơi và mua quà. Chị S nói chuyện với F0 cách khoảng 2m, không ăn cơm cùng mâm. Khi tiếp xúc đều không đeo khẩu trang.

10h ngày 23/4, mẹ con chị S về nhà tại thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, Hưng Yên bằng taxi.

Ngày 23-24/4, chị S không ra khỏi nhà và có tiếp xúc với chồng và mẹ chồng. Cháu N.G.L sau khi về nhà có sang nhà hàng xóm chơi.

Ngày 25/4, chị S cho con ra trạm y tế xã Tiên Tiến tiêm phòng và có đeo khẩu trang.

Lực lượng y tế đã xác định có 14 người tiếp xúc gần (F2) với mẹ con chị S và 26 trường hợp tiếp xúc (F3), gồm 13 trẻ em và 13 phụ huynh đưa con đi tiêm chủng tại trạm y tế xã Tiên Tiến.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Tiên Tiến tổ chức cách ly các trường hợp F2 và khuyến cáo theo dõi sức khỏe các trường hợp F3 theo quy định.

Trung tâm y tế đã lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các trường hợp F1 và F2, gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh. Đồng thời tiến hành phun khử khuẩn nhà chị S, nhà hàng xóm và Trạm y tế xã Tiên Tiến.

Bệnh nhân N.V.Đ. (SN 1993; ngụ xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) từ Nhật Bản trở về Việt Nam ngày 7/4 sau khi hết hợp đồng lao động.

Về nước, anh Đ. được cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Alisia Beach ở Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm 3 lần vào các ngày 8/4, 12/4 và 21/4 đều âm tính.

Ngày 22/4, anh Đ. trở về địa phương, tự cách ly tại nhà. Sáng 24/4, bố anh Đ. ra Trạm Y tế xã Đạo Lý khai báo do thấy con trai có biểu hiện ho sốt, đau họng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đã tiến hành lấy mẫu, điều tra dịch tễ và xác định anh Đ. dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Đến chiều 29/4, Bộ Y tế công bố, anh Đ. là bệnh nhân mắc Covid-19, mang mã số 2899.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hưng Yên ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2