Hung thủ "điên tình" đến xem đám tang trước khi bỏ trốn

Sơn Tùng| 24/06/2016 17:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bắt xe vào nhà một người quen ở Bình Thuận để lẩn trốn, nhưng nghi phạm sát hại dã man nữ sinh lớp 12 đã bị Công an bắt giữ khi vừa bước xuống xe.

Sáng 24/6, cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã dẫn giải đối tượng Võ Thành Tân (38 tuổi, ngụ thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), từ Bình Thuận về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, Tân là nghi can gây ra vụ sát hại dã man nữ sinh lớp 12, Đặng Thị Kim Ngân (18 tuổi, ngụ cùng thôn) tối ngày 17/6. Tân bị bắt lúc 9 giờ sáng ngày 22/6, ở TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Hung thủ

Đối tượng Võ Thành Tân

Tại cơ quan điều tra, Tân thừa nhận đã ra tay sát hại Ngân. Khi gây án xong, Tân bỏ trốn lên khu vực rừng núi Đồng Môn - Phước Thuận (huyện Hòa Vang). Từ núi Đồng Môn, Tân di chuyển qua núi Đại La, Phước Tường... để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Ban ngày, đối tượng ẩn nấp và hái trái cây để ăn, đến khi đêm xuống mới mò ra hồ nước ở chân núi để tìm nguồn nước uống. Lợi dụng vùng rừng núi rậm rạp, đường sá nhiều cây bụi gai khó di chuyển, Tân đã lẩn trốn tại đây suốt bốn đêm (từ đêm 17 đến 20/6).

Khuya ngày 20/6, phát hiện được động tĩnh của Công an nên y men theo đường rừng, xuống gần khu vực đám tang của nạn nhân. Tại đây, Tân ngồi xem đám tang khoảng 30 phút rồi lần dò ra khu vực cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) đón xe vào Nam.

Vào đến huyện Thăng Bình (Quảng Nam) chưa lâu, Tân đổi ý và tiếp tục bắt xe đến mỏ đá Chu Lai (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam), nơi Tân từng làm thuê trước đây để xin việc làm. Nhưng do lo sợ bị Công an lần theo dấu vết nên Tân ra QL1A bắt xe vào Phan Thiết (Bình Thuận).

Tân khai do trong thời gian làm thuê có quen biết một người ở Bình Thuận nên đón xe vào đó lẩn trốn, nhưng khi vừa bước xuống xe đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Như Báo Công lý đã thông tin, khoảng 22h40 khuya 17/6, lợi dụng lúc gia đình đi vắng, Tân đột nhập vào nhà khống chế, sát hại nữ sinh Ngân bằng nhiều nhát dao rồi bỏ trốn. Nạn nhân vừa hoàn thành xong cấp học THPT tại trường Ông Ích Khiêm và hiện đang ôn thi đại học.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định trên người Ngân có gần 10 vết đâm ở các vị trí nguy hiểm, trong đó có một vết cắt ở cổ. Tại hiện trường, hung thủ còn bỏ lại con dao phay loại nhỏ, rất bén và dính đầy máu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hung thủ "điên tình" đến xem đám tang trước khi bỏ trốn