Dự án Quản lý tổng hợp môi trường nước khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hoà với tổng mức đầu tư dự kiến 5.329 tỷ đồng, được kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, giảm ngập và cải thiện môi trường.
Trước những thách thức ngày càng rõ rệt về hạn hán, thiếu nước và nguy cơ ô nhiễm môi trường đô thị, Khánh Hoà đang phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) thúc đẩy công tác chuẩn bị Dự án Quản lý tổng hợp môi trường nước khu vực phía Nam với tổng mức đầu tư dự kiến 5.329 tỷ đồng.
Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, giảm thiểu ngập úng, cải thiện chất lượng môi trường và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Theo đánh giá của UBND tỉnh, khu vực phía nam là vùng có điều kiện khí hậu khô hạn nhất cả nước, lượng mưa thấp và phân bố không đồng đều, trong khi mùa khô kéo dài tới 9 tháng mỗi năm.
Những năm gần đây, tình trạng thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất ngày càng trở nên rõ rệt. Dù hệ thống hồ chứa hiện hữu đã và đang được đầu tư bổ sung, nhưng dung tích tích trữ nước vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trong giai đoạn 2020 - 2030.
Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh cũng đặt ra nhiều áp lực đối với hạ tầng kỹ thuật.
Hệ thống thoát nước mưa và kiểm soát ngập lụt chưa được đầu tư đồng bộ; nhiều đoạn bờ sông Dinh chưa được gia cố hoàn chỉnh nên tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
Không ít khu vực đô thị thường xuyên xảy ra tình trạng ngập cục bộ khi mưa lớn hoặc triều cường. Hệ thống thoát nước thải hiện nay chủ yếu là hệ thống chung, việc đấu nối chưa đồng bộ, dẫn đến nguy cơ tắc nghẽn và gây ô nhiễm môi trường tại một số khu dân cư.
Trong bối cảnh đó, việc triển khai dự án quản lý tổng hợp môi trường nước được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước và cải thiện điều kiện môi trường đô thị.
Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2031, tại các địa bàn gồm: Đô Vinh, Bảo An, Ninh Chử, Đông Hải, Phan Rang, Phước Hậu, Phước Hữu, Ninh Phước, Phước Dinh, Thuận Nam và Cà Ná.

Theo phương án đề xuất, tổng kinh phí đầu tư khoảng 5.329 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay của WB chiếm khoảng 68,85%, phần còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách trong nước.
Nguồn lực này sẽ được sử dụng để triển khai nhiều hạng mục hạ tầng quan trọng, từ cấp nước, tiêu thoát nước đến xử lý nước thải.
Một trong những nội dung trọng tâm của dự án là nâng cao khả năng cung cấp và điều tiết nguồn nước cho khu vực phía nam tỉnh.
Theo đó, dự án dự kiến xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước từ hồ chứa Sông Than đến các khu vực cần bổ sung nguồn nước, đồng thời nâng cấp các đập dâng Nha Trinh - Lâm Cấm trên sông Dinh nhằm tăng khả năng điều hòa và sử dụng hiệu quả nguồn nước hiện có.
Song song đó, các giải pháp quản lý ngập lụt và tiêu thoát nước cũng sẽ được triển khai, bao gồm gia cố các đoạn bờ sông xung yếu, nâng cấp các tuyến kênh chính, cải tạo hồ sinh thái và hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa tại một số tuyến đường đô thị trọng điểm.
Việc thu gom và xử lý nước thải đô thị cũng được chú trọng thông qua việc xây dựng mạng lưới thu gom riêng, các tuyến ống truyền tải chính và mở rộng nhà máy xử lý nước thải hiện hữu nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước.
Ngoài các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, dự án còn bao gồm các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội của nhà tài trợ. Đồng thời, dự án cũng hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước và năng lực thực hiện dự án cho các cơ quan của tỉnh.

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành đã có buổi làm việc với đoàn công tác của WB nhằm trao đổi về tiến độ chuẩn bị dự án. Tại buổi làm việc, các bên tập trung thảo luận các nội dung kỹ thuật, quy trình chuẩn bị hồ sơ cũng như lộ trình triển khai trong thời gian tới.
Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Trưởng đoàn công tác WB đánh giá cao sự chủ động của tỉnh trong quá trình chuẩn bị dự án và bày tỏ mong muốn địa phương tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục cần thiết.
Theo bà, WB sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật để dự án được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng môi trường và cải thiện điều kiện sống của người dân.
Theo ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trong những năm qua tỉnh đã triển khai nhiều dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi từ các tổ chức quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng và cải thiện môi trường.
Dự án quản lý tổng hợp môi trường nước khu vực phía nam tỉnh tiếp tục được xác định là công trình có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, địa phương sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu các khuyến nghị của WB, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của nhà tài trợ và tăng cường phối hợp trong quá trình chuẩn bị đầu tư.
“Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới cùng quyết tâm của chính quyền địa phương, chúng tôi tin tưởng dự án sẽ sớm được triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường sống và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, ông Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh.