Hơn 113.000 người mắc covid-19 ở Nga đã hồi phục

Thảo Vân (Theo Tass)| 24/05/2020 21:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Trung tâm phản ứng với khủng hoảng Covid-19 của Nga, tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 đã hồi phục ở Nga đã lên tới 113.299, trong đó, 5.363 người được xuất viện vào ngày 23/5.

Tại Moscow, 2.427 người đã được xuất viện, 357 ở Moskva, 328 ở St. Petersburg, 265 ở Dagestan và 141 ở Nizhny Novgorod.

Hơn 113.000 người mắc covid-19 ở Nga đã hồi phục

Hơn 113.000 mắc covid-19 ở Nga đã hồi phục. Ảnh minh họa.

Trung tâm phản ứng với khủng hoảng Covid-19 cho biết tổng số người chết vì Covid-19 ở Nga đã tăng lên 3.541. Trong ngày qua, 153 bệnh nhân đã tử vong so với con số 139 của ngày trước đó.

Có 59 người tử vong ở Moscow, 20 người ở St. Petersburg, 14 người ở Dagestan, 5 người ở Moskva, Nizhny Novgorod và vùng Tomskaya, 4 người ở khu vực Nam Ossetia, Kamchatka và Amur và 3 người ở khu vực Kaluga.

Hai trường hợp tử vong đã được ghi nhận ở Orlov, Smolensk, Tver, Astrakhan, Saratov, Sverdlovsk, Novosibirsk, Vùng Omsk và Khu tự trị Khanty Mansi.
 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 113.000 người mắc covid-19 ở Nga đã hồi phục