Hơn 100 người tử vong dịp nghỉ Tết Dương lịch

PV| 04/01/2015 21:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ ngày 01 - 04/01, thống kê của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết, cả nước xảy ra 209 vụ tai nạn giao thông làm 104 người chết và 135 người bị thương.

Tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong số 209 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, đường bộ xảy ra 208 vụ, làm chết 103 người, bị thương 135 người, đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết; so với cùng kỳ giảm 2 người chết. 

Hơn 100 người tử vong dịp nghỉ Tết Dương lịch

               Trong bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch có 104 người tử vong vì tai nạn giao thông ( Ảnh minh họa)

Cụ thể, trong ngày 01/01, cả nước xảy ra 39 vụ, làm chết 20 người, bị thương 25 người; trong đó: đường bộ xảy ra 38 vụ, làm chết 19 người, bị thương 25 người; đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người.  

Bước sang ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày (02/01) tình hình trật tự an toàn giao thông có những diễn biến phức tạp khi trong ngày cả nước  xảy ra 60 vụ TNGT, làm chết 27 người, bị thương 34 người. 

Đáng chú ý, tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên tuyến đường bộ, trong đó có 3 vụ TNGT nghiêm trọng làm 3 người chết tại Thanh Hoá, Hải Phòng và xã Trung Chải, huyện Sapa, đường Lào Cai – Sapa khiến giao thông tê liệt nhiều giờ. 

Sang đến ngày 03/01 số vụ tai nạn, số người chết và thương vong vì TNGT gây ra chiếm nhiều nhất trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch với 34 người tử nạn và 38 người bị thương. 

“Theo thống kê, trong ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ Tết Dương lịch (04/01), cả nước đã xảy ra 49 vụ TNGT, làm chết 23 người, bị thương 38 người”, đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết. 

Trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, điện thoại đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được khoảng hơn 150 ý kiến phản ánh của người dân xoay quanh tình trạng tăng giá vé quá cao so với quy định và xe chở quá số người quy định, nhồi nhét hành khách.

Được biết, các thông tin tiếp nhận từ đường dây nóng đều được chuyển cho các lực lượng chức năng của Bộ GTVT, Bộ Công an và địa phương để xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 100 người tử vong dịp nghỉ Tết Dương lịch