Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận quy mô lớn nhất nhiều năm qua với 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 60.000 em so với năm 2025; tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt mức kỷ lục 98,45%.
Vừa qua, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tại phiên họp, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng Huỳnh Văn Chương cho biết Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm ngoái nhằm giảm áp lực cho thí sinh và xã hội.
Theo Bộ GD&ĐT, năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 60.000 em so với năm 2025, trở thành kỳ thi có số lượng thí sinh lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đáng chú ý, công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh khi có tới 98,45% thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, mức cao nhất từ trước đến nay.
Kỳ thi năm nay tiếp tục giữ ổn định cấu trúc với 4 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn. Theo Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng Huỳnh Văn Chương, số lượng thí sinh lựa chọn các môn STEM tăng mạnh, trong đó môn Vật lí và Hóa học tăng khoảng 15-20%, riêng môn Công nghệ tăng tới 200%.
Bộ GD&ĐT cho biết hệ thống ngân hàng đề thi đã sẵn sàng phục vụ kỳ thi năm 2026 và tạo nền tảng cho lộ trình tổ chức thi trên máy tính từ năm 2027. Công tác tập huấn được triển khai theo mô hình “3 trong 1”, kết hợp quy chế, kiểm tra và kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí.
Dự kiến, cả nước sẽ tổ chức khoảng 2.500 điểm thi với 50.000 phòng thi. Tuy nhiên, áp lực tổ chức kỳ thi năm nay rất lớn do số lượng thí sinh tăng mạnh, nhất là tại các địa phương đông thí sinh như Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Thanh Hóa.
Theo Bộ GD&ĐT, nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, đặc biệt qua điện thoại thông minh, tiếp tục là rủi ro hàng đầu. Các địa phương cũng được yêu cầu chủ động phương án ứng phó với thiên tai, sạt lở có thể xảy ra vào đầu tháng 6.
Đại diện các đơn vị của Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT và các địa phương để bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi; tăng cường phòng chống lộ lọt đề thi và xử lý nghiêm các hành vi gian lận công nghệ cao.
Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT là sự kiện lớn, được xã hội đặc biệt quan tâm, do đó công tác tổ chức phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, khách quan.
Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị “từ sớm, từ xa”, rà soát kỹ mọi khâu từ nhân sự, cơ sở vật chất, in sao đề thi đến công tác coi thi; tuyệt đối không được chủ quan, hình thức. “Phải làm như thể đây là lần đầu tham gia tổ chức thi”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.
Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật phát ngôn, bảo đảm thông tin chính xác, được kiểm chứng; đồng thời tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gian lận trong kỳ thi năm 2026.