Ngày 11/10, Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật châu Á – Thái Bình Dương (LAWASIA) đã diễn ra. Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng lãnh đạo các bộ, ngành và khoảng 600 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị.


.jpg)
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, sau gần 60 năm hình thành và phát triển, LAWASIA đã khẳng định vai trò là một diễn đàn trí tuệ uy tín hàng đầu, một trung tâm kết nối, nơi hội tụ, đối thoại và hợp tác của giới luật học châu Á - Thái Bình Dương, đóng góp ngày càng thiết thực hơn trong việc thúc đẩy thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý, góp phần kiến tạo một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển.
Năm nay, Hội nghị thường niên lần thứ 38 với chủ đề "Các giao dịch tại châu Á – Thái Bình Dương: những thách thức pháp lý, văn hóa và môi trường" phản ánh đúng sự liên kết và yêu cầu phát triển mới của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Cùng với các Phiên toàn thể, Phiên chuyên đề, các buổi tọa đàm, thảo luận với nội dung phong phú, đa dạng, kết quả của Hội nghị sẽ mang lại giá trị tham khảo rất cao cho các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân mỗi quốc gia thành viên, góp phần định hình hệ sinh thái giao dịch an toàn, thuận lợi, xanh và nhân văn của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của dân tộc và những thành tựu quan trọng đạt được sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
"Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, chúng tôi xác định một trong những nhiệm vụ then chốt là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho phát triển; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thúc đẩy dân chủ, thượng tôn pháp luật và hội nhập quốc tế", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Với tinh thần đó, bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và an sinh xã hội, Việt Nam đã ban hành và triển khai thực hiện những chủ trương đột phá trong nhiều lĩnh vực như phát triển khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, y tế, giáo dục…
Đặc biệt, đã ban hành Nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; đề ra nhiều giải pháp mang tính lịch sử nhằm đổi mới toàn diện công tác xây dựng và thực thi pháp luật, tiếp tục tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đồng thời, Việt Nam cam kết ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và các giá trị cốt lõi của Liên Hợp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc; chủ động tham gia đóng góp thực chất vào duy trì hòa bình, ổn định khu vực và quốc tế, ứng phó kịp thời và hiệu quả với các thách thức toàn cầu.
Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, thời gian tới, tình hình thế giới dự báo diễn biến nhanh và rất phức tạp, mang lại những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức; nhất là sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo, không gian mạng; các vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, di cư quốc tế, tranh chấp biển và tài nguyên chung; trách nhiệm của các tập đoàn xuyên quốc gia đối với quyền con người, môi trường và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm...
Trong bối cảnh đó, nguyên tắc thượng tôn pháp luật và hợp tác đa phương vừa là giải pháp để bảo vệ hòa bình, ổn định, vừa thúc đẩy tăng trưởng bao trùm; và nhiệm vụ đặt lên vai các luật gia, luật sư, chuyên gia pháp lý là rất nặng nề.
Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị các hiệp hội luật sư, các nhà khoa học pháp lý, các luật gia, luật sư, các thẩm phán và những nhà hoạt động thực tiễn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hợp tác hiệu quả hơn nữa trong khuôn khổ LAWASIA và các tổ chức quốc tế khác để góp phần xử lý những vấn đề pháp lý toàn cầu nêu trên, trong đó lưu ý một số nội dung trọng tâm sau:
1) Xây dựng cơ sở pháp lý về trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và dữ liệu xuyên biên giới;
2) Hoàn thiện luật pháp quốc tế về biến đổi khí hậu và trách nhiệm pháp lý quốc tế;
3) Tăng cường An ninh mạng và luật pháp quốc tế về không gian số;
4) Xây dựng khung pháp lý phù hợp về di cư quốc tế, người tị nạn và quyền con người;
5) Củng cố Luật pháp quốc tế về biển và tài nguyên chung của nhân loại;
6) Đẩy mạnh hợp tác khu vực và quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và khủng bố quốc tế.
Tại Hội nghị năm nay, Việt Nam đề xuất 02 chủ đề là: Củng cố nền tảng hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực biển Đông trên cơ sở pháp luật quốc tế; và Vai trò pháp luật trong bảo tồn đa dạng và đặc sắc văn hóa bản địa trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Theo đó, Việt Nam khẳng định kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển; chủ động, tích cực giải quyết, xử lý các tranh chấp, bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982; đồng thời, chú trọng gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng của dân tộc Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.
"Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng kết quả của Hội nghị lần này sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến các cộng đồng luật sư các quốc gia thành viên LAWASIA, hiện thực hóa thành các khuyến nghị cụ thể để các quốc gia hoàn thiện chính sách, pháp luật, thúc đẩy hợp tác quốc tế, chung tay giải quyết các vấn đề pháp lý toàn cầu, thúc đẩy một thế giới công bằng, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và thượng tôn pháp luật", Phó Thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ.


Phát biểu tại Hội nghị, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết Hội nghị LAWASIA lần thứ 38 được tổ chức ở Hà Nội lần này thể hiện sự tin cậy của Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương với nước chủ nhà Việt Nam, một đất nước ổn định về chính trị, an ninh an toàn luôn được bảo đảm, Việt Nam cũng đang nổi lên là một điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam còn là nơi hội tụ nhiều giá trị ưu việt về văn hóa xã hội và phát triển kinh tế. Nơi con người luôn thân thiện, mến khách, hòa hiếu và chân thành với bạn bè quốc tế. Đây cũng là niềm vinh dự to lớn của Liên đoàn Luật sư Việt Nam vì đã có cơ hội phối hợp cùng với LawAsia để tổ chức hội nghị LAWASIA lần thứ 38 tại Hà Nội.



Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương (LAWASIA) là một tổ chức quốc tế của các hiệp hội luật sư, thẩm phán, các cơ quan tổ chức nghiên cứu pháp lý và những thành viên khác quan tâm và có lợi ích trong lĩnh vực hành nghề pháp lý tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hiệp hội chính thức hành lập ngày 10/8/1966 tại Australia với mục tiêu thúc đẩy các mối quan hệ nghề nghiệp và hành nghề giữa các luật sư, các doanh nghiệp và đại diện các cơ quan chính phủ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Về cơ cấu tổ chức, Ban lãnh đạo của LAWASIA gồm Chủ tịch và 04 Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký cùng hơn 20 ủy ban, đơn vị chuyên môn tương ứng với các lĩnh vực hành nghề luật sư.
Tính đến nay, Hiệp hội có hơn 40 tổ chức thành viên là hiệp hội luật sư các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và một số quốc gia lớn trên thế giới.
Hội nghị thường niên LAWASIA được xem là sự kiện nổi bật nhất trong năm của LAWASIA. Hội nghị được tổ chức mỗi năm một lần tại một trong các quốc gia thành viên nhằm tạo ra sự kết nối giữa các ý tưởng, sự đổi mới, cập nhật xu hướng hoạt động, phát triển và trao đổi kinh nghiệm. Hội nghị là diễn đàn hội tụ lãnh đạo của các hiệp hội luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư, các thành viên của LAWASIA trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được tổ chức để thảo luận về sự phát triển của pháp luật và nghề luật sư trong khu vực. Đây là cơ hội để các đại biểu gặp gỡ, giao lưu với đồng nghiệp tới từ nhiều nước và chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng chung trong khu vực.
Hội nghị thường niên cũng là một diễn đàn quan trọng để chia sẻ ý tưởng, xây dựng mạng lưới nghề nghiệp, củng cố các giá trị nghề nghiệp và nâng cao vị thế của nghề luật sư ở châu Á - Thái Bình Dương. Hội nghị còn là cơ hội để các nhà đầu tư, doanh nghiệp tìm hiểu về chính sách pháp luật, cơ hội đầu tư, kinh doanh, qua đó, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút khách du lịch quốc tế đến quốc gia đăng cai tổ chức.
Theo thống kê, mỗi kỳ Hội nghị thường niên có từ 450-500 đại biểu là các thẩm phán, công tố viên, luật sư, cán bộ hoạt động trong ngành tư pháp, các công ty luật, doanh nghiệp đến từ các nước trong khu vực và trên thế giới tham dự.
Hội nghị diễn ra trong 03 ngày (11-13/10/2025) tại Hà Nội. Cùng với lễ khai mạc, lễ bế mạc, các phiên họp toàn thể, Hội nghị dự kiến sẽ có 34 phiên chuyên đề trải dài trên nhiều lĩnh vực như: hình sự; truyền thông, công nghệ và bảo mật dữ liệu; luật môi trường; các vấn đề ở châu Á - châu Âu; luật cạnh tranh và chống độc quyền; hiến pháp; luật lao động; tội phạm mạng quốc tế; tài chính - ngân hàng; chứng khoán - đầu tư; củng cố nền tảng hòa bình, hợp tác và phát triển trên khu vực Biển Đông trên cơ sở pháp luật quốc tế; năng lượng và tài nguyên; nhượng quyền thương mại; nạn buôn người; luật gia đình và quyền gia đình; sở hữu trí tuệ; nữ luật sư; thuế và hải quan; bất động sản và giao dịch; cộng đồng và các dân tộc bản địa; quản trị công ty luật;…
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Hội nghị còn diễn ra phiên thảo luận dành cho lãnh đạo các hiệp hội luật sư; Vòng chung kết Cuộc thi Diễn án dành cho sinh viên luật các nước khu vực châu Á.