Hội đồng Bảo an quan ngại tình hình bạo lực gia tăng tại Afghanistan

Bạch Dương| 01/04/2020 20:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong phát biểu tại thảo luận trực tuyến về tình hình Afghanistan, các nước thành viên Hội đồng Bảo an đều chia sẻ quan ngại trước tình hình bạo lực gia tăng tại nước này.

Theo tin từ Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, ngày 31/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tiến hành họp trực tuyến để thảo luận về tình hình Afghanistan và hoạt động của Phái bộ hỗ trợ LHQ tại Afghanistan (UNAMA).

Hội đồng Bảo an quan ngại tình hình bạo lực gia tăng tại Afghanistan

Các nước tham gia thảo luận trực tuyến về tình hình Afghanistan

Bà Ingrid Hayden, người phụ trách tạm thời Phái bộ UNAMA cho biết bạo lực tiếp tục gia tăng ở Afghanistan trong những tuần gần đây, bất chấp việc Mỹ và lực lượng Taliban đã ký kết Thỏa thuận Hòa bình ngày 29/2/2020. Bà bày tỏ lo ngại về tác động của đại dịch COVID-19 đến tình hình an ninh, kinh tế - xã hội và nhân đạo tại Afghanistan. Đồng thời, bà cũng cho biết tiến trình đàm phán hòa bình chưa thể diễn ra đúng lộ trình dự kiến song ghi nhận việc Chính phủ Afghanistan và Taliban đã đàm phán trực tuyến về việc trao trả tù binh; nhấn mạnh nỗ lực của Phái bộ trong thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình, thúc đẩy phát triển và bảo vệ quyền con người ở Afghanistan. 

Trong phát biểu, các nước thành viên HĐBA đều chia sẻ quan ngại trước tình hình bạo lực gia tăng, lên án các cuộc tấn công khủng bố, đặc biệt là cuộc tấn công vào Đền đạo Sikh ngày 25/3/2020 khiến 25 người thiệt mạng, kêu gọi Chính phủ Afghanistan và lãnh đạo phe đối lập giải quyết khác biệt và sớm bắt đầu tiến trình đàm phán hòa bình, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với hoạt động của Phái bộ hỗ trợ LHQ tại Afghanistan và cảm ơn ông Tadamichi Yamamoto, người vừa kết thúc nhiệm kỳ Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về Afghanistan kiêm người đứng đầu Phái bộ vào ngày 21/3/2020. Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Afghanistan tại LHQ khẳng định cam kết của Chính quyền Tổng thống Ashraft Ghani hướng tới giải pháp hòa bình cho xung đột, thúc đẩy phát triển và tái thiết đất nước.

Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục triển khai Nghị quyết 2513 của HĐBA về ủng hộ Thỏa thuận Hòa bình ngày 29/2, chia sẻ quan ngại về các vụ tấn công khủng bố, kêu gọi việc sớm cải thiện tình hình an ninh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn, tái khẳng định ủng hộ tiến trình hòa bình do người Afghanistan dẫn dắt và làm chủ.

Ông Phạm Hải Anh bày tỏ hy vọng sẽ có sự tham gia nhiều và tích cực hơn nữa của phụ nữ trong tiến trình hòa bình và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ kỹ thuật để Afghanistan có thể tiếp tục đối thoại trực tuyến trước nguy cơ bùng phát của đại dịch hiện nay. 

Cùng ngày, HĐBA đã ra Thông tin Báo chí về cuộc họp với nội dung chính là bày tỏ lo ngại về tác động của đại dịch COVID-19 ở Afghanistan và kêu gọi tăng cường phối hợp trong việc ngăn ngừa sự lây lan của dịch; nhấn mạnh việc sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn và bảo đảm tiếp cận nhân đạo ở Afghanistan; kêu gọi các nhà lãnh đạo Afghanistan giải quyết khác biệt và bày tỏ mong muốn tiến trình đàm phán hòa bình sớm được diễn ra bất chấp thách thức từ đại dịch COVID-19. 

Tình hình Afghanistan tiếp tục diễn biến phức tạp thời gian gần đây bất chấp Thỏa thuận Hòa bình giữa Mỹ và lực lượng Taliban ngày 29/2/2020. Theo thông tin từ UNAMA, hơn 10.000 dân thường thiệt mạng hoặc bị thương trong năm 2019 và hàng trăm người kể từ đầu năm 2020. Tính đến ngày 30/3/2020, Afghanistan đã ghi nhận 123 trường hợp nhiễm bệnh và 4 trường hợp tử vong do COVID-19.

Ông Tadamichi Yamamoto là Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về Afghanistan kiêm người đứng đầu UNAMA từ ngày 1/3/2016 đến ngày 21/3/2020. Ngày 24/3/2020, Tổng Thư ký LHQ đã bổ nhiệm bà Deborah Lyons, nguyên Đại sứ Ca-na-đa tại Afghanistan làm Đại diện đặc biệt mới.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội đồng Bảo an quan ngại tình hình bạo lực gia tăng tại Afghanistan