Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 18/2 cho biết liên minh này vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc liệu có rút gần 10.000 quân khỏi Afghanistan vào tháng 5 tới, theo thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban, hay không.
Hội đồng Bảo an đã họp, biểu quyết thông qua các Nghị quyết 2542 và 2543 quyết định gia hạn các Phái bộ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) và Afghanistan (UNAMA).
Một vụ nổ bom nhắm vào đoàn xe của Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và một số nhân viên an ninh bị thương. Rất may ông Saleh đã may mắn thoát nạn.
Trưởng Phái đoàn Afghanistan tại LHQ khẳng định cam kết của chính quyền Tổng thống Ashraft Ghani hướng tới giải pháp hòa bình cho xung đột, đặc biệt là việc trao trả 5.000 tù binh cho lực lượng Taliban để tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình.
Hôm nay (25/5), 100 tù nhân Taliban đã được Chính phủ Afghanistan phóng thích như một phần trong kế hoạch trả tự do cho 2.000 tù nhân Taliban nhằm đáp lại việc lực lượng nổi dậy này bất ngờ đề xuất thỏa thuận ngừng bắn trong kỳ nghỉ lễ Eid Al-Fitr.
Tổng thống Afghanistan cam kết đẩy nhanh tiến độ thả tù nhân Taliban sau khi Taliban đưa ra thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 3 ngày trong dịp lễ Eid al-Fitr (kết thúc tháng lễ Ramanda).
Các đồng minh NATO kêu gọi Mỹ không rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở; Afghanistan tiêu diệt chỉ huy khét tiếng của Taliban ở tỉnh Kunduz; Ai Cập tiêu diệt 21 phần tử khủng bố ở Bắc Sinai… là một số tin tức thế giới đáng chú ý.
Nổ bom liên hoàn tại thủ đô Kabul, Afghanistan; Taliban tấn công chốt kiểm soát quân sự tại Afghanistan, 6 binh sĩ thiệt mạng… là một số tin tức thế giới đáng chú ý.
Quân đội Afghanistan đã bắt giữ người đứng đầu cơ quan tình báo của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở tỉnh Nangarhar, miền Đông nước này, Sputnik đưa tin.
Taliban hôm nay cho biết sẽ thả các tù nhân đầu tiên trong một thỏa thuận trao đổi đang bị trì hoãn với chính phủ Afghanistan - một bước đột phá tiềm năng sau khi Taliban tiến hành đàm phán với phái đoàn Kabul vào tuần trước.
Mawlawi Abdullah, kẻ tự xưng là tiểu vương Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (ISKP), đã bị bắt với tội danh lên kế hoạch tấn công một đền thờ thủ đô Kabul (Afghanistan) hồi tháng 3 vừa qua.
Trong phát biểu tại thảo luận trực tuyến về tình hình Afghanistan, các nước thành viên Hội đồng Bảo an đều chia sẻ quan ngại trước tình hình bạo lực gia tăng tại nước này.
Hôm nay, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến thủ đô Kabul trong chuyến thăm khẩn cấp nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình ký với Taliban vào tháng trước.