Khoảng 30.000 người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược dự kiến sẽ được cấp học bổng với tổng kinh phí khoảng 1.300 tỷ đồng mỗi năm từ năm 2026. Chính sách được kỳ vọng tạo động lực thu hút người học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), hiện cả nước có gần 771.500 người học thuộc các lĩnh vực STEM, chiếm khoảng 29% quy mô giáo dục đại học. Trong đó, gần 476.000 người học chính quy thuộc 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP. Mục tiêu đến năm 2030 là nâng tỷ lệ người học STEM lên 35%, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ GD&ĐT đang triển khai đồng bộ nhiều chương trình, đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời phê duyệt 90 chương trình đào tạo tài năng tại 23 cơ sở giáo dục đại học, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Điểm mới của Nghị định số 179/2026/NĐ-CP là chuyển từ hỗ trợ cơ sở đào tạo sang hỗ trợ trực tiếp người học. Theo đó, thí sinh trúng tuyển vào các ngành thuộc danh mục quy định, đáp ứng điều kiện về điểm xét tuyển hoặc thuộc diện tuyển thẳng, đồng thời nằm trong nhóm 30% có điểm cao nhất sẽ có cơ hội nhận học bổng Chính phủ. Học bổng được duy trì hằng năm căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện.
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, đối với khóa tuyển sinh năm 2025, dự kiến từ ngày 1/9/2026 sẽ có 22.250 người học đủ điều kiện được hưởng học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP. Đến năm 2026, khoảng 30.000 người học dự kiến được cấp học bổng với tổng kinh phí khoảng 1.300 tỷ đồng mỗi năm.
Để triển khai chính sách, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 1826/QĐ-BGDĐT công bố danh mục 111 ngành đào tạo ở các trình độ của giáo dục đại học thuộc 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng. Theo quy định, các chương trình đào tạo có tên gọi khác nhưng được xếp vào đúng mã ngành trong danh mục vẫn được áp dụng chính sách này.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực STEM là nền tảng để làm chủ các công nghệ cao và công nghệ chiến lược. Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển các lĩnh vực như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, năng lượng tái tạo và điện hạt nhân, việc chú trọng đào tạo các ngành khoa học cơ bản và kỹ thuật then chốt sẽ giúp hình thành đội ngũ nhân lực có khả năng thích ứng nhanh với sự phát triển của công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.