Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND và Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ III

Nhóm PV| 09/09/2015 15:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chào mừng Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 9/9/2015, TANDTC long trọng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/9/2015) và Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ III.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động của các TAND, là sự kết tinh của các phong trào thi đua, sự hội tụ những gương điển hình tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu cho các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống TAND.

Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND và Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ III

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm

Tới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Quốc Vượng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Hội nghị cũng vinh dự đón nhận lẵng hoa tươi thắm của Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tham dự Lễ kỷ niệm và Đại hội còn có Đoàn đại biểu TANDTC nước CHDCND Lào do Ngài Khăm Phăn Sít Thị Đăm Pha - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chánh án TANDTC Lào làm Trưởng đoàn; Ngài Phen Phăn Lương Ma Ni, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Đoàn đại biểu TATC Vương quốc Campuchia do Ngài Chiv Keng - Phó Chánh án TATC Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn; đồng chí Hun PhaNy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

Các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC; Trần Cẩm Tú - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Thị Thu Ba - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Mai Văn Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ngô Thị Doãn Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lê Hữu Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi - Tổng Giám đốc TTXVN; Nguyễn Đăng Tiến - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương; đặc biệt là Đảng ủy và Mặt trận Tổ quốc phường La Khê (Q. Hà Đông, Hà Nội) - nơi xét xử vụ án đầu tiên ở Bắc Bộ; lãnh đạo thôn Thái Hòa và Đảng ủy, HĐND xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) - nơi TANDTC đã sơ tán trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã đến dự và chia vui.

Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND và Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ III

Toàn cảnh Đại hội

Về phía lãnh đạo TANDTC có các đồng chí: Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; Bùi Ngọc Hòa - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh án Thường trực TANDTC, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TAND; Nguyễn Sơn - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC; Tống Anh Hào - Phó Chánh án TANDTC; Nguyễn Văn Thuân - Phó Chánh án TANDTC; Nguyễn Văn Hạnh - Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương; Nguyễn Thúy Hiền - Phó Chánh án TANDTC; các Thẩm phán TANDTC đương nhiệm; nguyên lãnh đạo TANDTC, cán bộ hưu trí TAND; cán bộ, công chức, người lao động thuộc TANDTC và đại diện Lãnh đạo TAND các tỉnh, thành trong toàn quốc. 

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND và Đại hội Thi đua yêu nước TAND lần thứ III là dịp ôn lại lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng và trưởng thành của các Tòa án, tôn vinh những điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị Tòa án, các cụm thi đua; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay để nhân rộng trong các Tòa án, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của TAND ngày càng phát triển cả về chiều rộng và bề sâu, thực sự là động lực thúc đẩy nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của các Tòa án trong thời gian tới.

Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND và Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ III

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm.

Trong suốt chiều dài 70 năm xây dựng và phát triển của đất nước, hệ thống Tòa án nhân dân đã có nhiều cải cách, đổi mới, tạo ra bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Tòa án nhân dân. Đó cũng là thành tựu mang dấu ấn lịch sử trong tiến trình cải cách nền tư pháp nước nhà theo định hướng của Đảng.

Từ năm 2002 đến nay, với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp đã tạo một bước phát triển hết sức quan trọng, một bước ngoặt về tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung và các Tòa án nói riêng.

Thẩm quyền của Tòa án được mở rộng và theo quy định của Luật Tổ chức TAND năm 2002, TANDTC thực hiện chức năng quản lý các Tòa án địa phương về tổ chức. Với việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác với những giải pháp cụ thể, nên hoạt động của các Tòa án tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, mà trọng tâm là công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án.

Việc tranh tụng tại các phiên tòa được đẩy mạnh; đã hạn chế đến mức thấp nhất việc kết án oan người không có tội và bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án giảm dần theo các năm; số lượng các vụ án để quá hạn luật định đã được hạn chế ở mức thấp; số lượng các phiên tòa xét xử lưu động và các vụ án dân sự hòa giải thành đều cao hơn nhiều các năm trước; tiến độ, chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đáp ứng yêu cầu do Quốc hội đề ra.

Công tác xây dựng pháp luật và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đặc biệt, các Tòa án đã tích cực tham gia quá trình đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, trong đó đã tham mưu thể chế hóa nhiều quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp trong Hiến pháp năm 2013, trên cơ sở đó xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Tổ chức TAND năm 2014.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng”, Luật Thi đua khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành; dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TANDTC, trong những năm qua, các TAND đã chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, trên cở sở phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng đề ra tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ II và xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, các TAND đã tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Chánh án Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần này là dấu ấn quan trọng đánh giá những bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước TAND, thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong 70 năm xây dựng và trưởng thành”.

Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND và Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ III

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của TAND

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá: Trong 70 năm qua, hệ thống Tòa án không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bước vào thời kỳ đổi mới, thẩm quyền của các TAND được mở rộng, TAND đã có nhiều cố gắng, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong những năm qua, phong trào thi đua của các TAND với chủ đề xuyên suốt là: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” theo di huấn của Bác, đã tích cực được triển khai, trở thành phong trào sôi nổi có sức lan tỏa mạnh mẽ cả chiều rộng và chiều sâu.

Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND và Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ III

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ II cho TANDTC

Chủ tịch nước cũng yêu cầu “mỗi Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các Tòa án cần phải có quyết tâm cao, cầu thị hơn nữa để khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm; đồng thời không ngừng cố gắng, nỗ lực trong công tác và học tập để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức và ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Các Tòa án tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao”.

Xem toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại đây.

Cũng trong sáng nay, Hội nghị đã tiến hành công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ II cho TANDTC; tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho cố Chánh án TANDTC đầu tiên Phạm Văn Bạch và ông Trần Kim Giám, nguyên Vụ trưởng Vụ TCCB Trọng tài kinh tế Nhà nước (cũ).

Chiều cùng ngày, Hội đồng Thi đua khen thưởng TANDTC tiến hành trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND và Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ III