Hoa khôi Lan Khuê: “Đủ tri thức, nhân cách mới có thể là Hoa hậu”

PV| 22/09/2017 09:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21/9, Vòng Sơ tuyển khu vực miền Nam Hoa hậu Đại dương 2017 đã diễn ra tại Capella Gallery Hall – TP.HCM với sự góp mặt của hàng trăm thí sinh khu vực phía Nam đổ về điểm tập trung để tranh tài.

Đảm nhận vai trò chấm thi Sơ tuyển khu vực phía Nam có: Hoa khôi Lan Khuê, Hoa hậu Diễm Hương, Á vương – Siêu mẫu Ngọc Tình,  Bác sĩ thẩm mỹ Xuân Hùng, Nhà đào tạo người mẫu Phúc Nguyễn, Nhiếp ảnh gia Long Thuỷ, Chuyên gia trang điểm Ghy, Doanh nhân Phan Ngọc Nga.

Vòng sơ tuyển miền Nam, các thí sinh trải qua 3 vòng thi là: tự thuật; trình diễn và trả lời phỏng vấn với ban giám khảo. Để dựa vào đó, các vị giám khảo có thể đánh giá một cách công tâm và chính xác nhất với từng thí sinh.

Kết quả là, BGK đã chọn được 40 gương mặt xuất sắc để vào vòng Bán kết toàn quốc diễn ra tại TP.HCM ngày 28/9 tới.

Hoa khôi Lan Khuê: “Đủ tri thức, nhân cách mới có thể là Hoa hậu”

Hoa hậu Diễm Hương: “Tôi thích những cô gái có gương mặt rạng ngời, tự nhiên”

Thời gian gần đây, Hoa hậu Diễm Hương có phần im ắng với truyền thông. Cô không còn hứng thú với việc đi event nhận cát - xê, mà đang bận rộn với việc làm bà chủ và chuẩn bị quay trở lại trường học. Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 muốn khẳng định bản thân bằng tài năng, thực lực chứ không chỉ nhờ nhan sắc cũng như những bộ xiêm y lộng lẫy.

Ngày 21/9, Hoa hậu Diễm Hương trở lại với vai trò giám khảo Vòng Sơ tuyển miền Nam của Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017

“Đã từ lâu rồi, tôi nhận được rất nhiều lời mời làm giám khảo cho các cuộc thi hoa hậu nhưng hầu như Hương đều từ chối. Hương thấy mình làm quá nhiều và công việc tìm ra người mới cho cuộc thi sắc đẹp không làm mình thấy hấp dẫn.

Nhưng với Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 thì tôi nghĩ mình nên tham gia, bởi quy mô, sự công bằng, và cảm giác được tôn trọng khi ngồi ghế giám khảo. Tôi cũng cho rằng, tôi sẽ học hỏi được nhiều thú vị từ anh Võ Việt Chung - từ cách anh làm việc, điều anh mong muốn khi tổ chức cuộc thi này.

Hoa khôi Lan Khuê: “Đủ tri thức, nhân cách mới có thể là Hoa hậu”

Thời gian vừa qua, tôi mải kinh doanh và làm các công việc khác, với tôi, đây cũng là dịp tôi được đến gần hơn với tình hình thi thi nhan sắc Việt xem các em thí sinh những năm gần đây đẹp như thế nào, và trình độ các em thi ra sao…”.

Bởi đã ngồi ghế nóng không ít các cuộc thi nhan sắc, nên công việc chấm chọn các thí sinh với Hoa hậu Diễm Hương không còn bỡ ngỡ hay có bất cứ điều gì trở ngại. Tuy nhiên, Diễm Hương chia sẻ, cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017  có những tiêu chí khác, đó là ngoài việc tìm một cô gái có nhan sắc, thì còn phải có trí tuệ để có thể tuyên truyền, gửi những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người, cụ thể hơn là thông điệp bảo vệ môi trường.

“Với cuộc thi này, tôi có sự tìm hiểu kỹ hơn về các tiêu chí cuộc thi. Tôi cũng có theo dõi vòng sơ khảo miền Bắc và thấy xuất hiện những “đối thủ” rất mạnh rồi, tôi hy vọng, miền Nam sẽ tiếp tục phát hiện được những thí sinh có sự đột phá. Tôi mong chờ các thí sinh miền Nam sẽ mang đến màu sắc mới, ngoài vẻ đẹp ngoại hình, kỹ thuật biểu diễn tốt, làm chủ được sân khấu thì các em còn phải có tri thức, ý thức cộng đồng lớn lao…” - Diễm Hương cho biết.

Hoa hậu Diễm Hương tiết lộ, cô đặc biệt ấn tượng những gương mặt chưa từng chỉnh sửa, chưa từng động chạm can thiệp bởi bất cứ công cụ phẫu thuật thẩm mỹ nào dù là công nghệ cao, tiên tiến nhất. “Tôi thích những cô gái có nét đẹp rạng ngời nhưng phải tự nhiên, từ đó tôi sẽ nhìn thấy trước được họ sẽ rực rỡ như thế nào trong tương lai.

Bên cạnh đó, tôi cũng bị thuyết phục bởi những cô gái thông minh, bộc lộ rõ mong muốn được thử sức mình trong đấu trường nhan sắc. Tôi chờ đợi cách các em xử lý tình huống thông minh thế nào, trả lời ứng xử, giao tiếp với ban giám khảo khéo léo ra sao”.

Lan Khuê: “Đủ tri thức, nhân cách mới có thể là Hoa hậu”
Với vai trò cầm cân nảy mực, đồng hành cùng các thi sinh đến đêm chung kết, Hoa khôi Lan Khuê nhận định các cuộc thi hoa hậu đều có những tiêu chí cơ bản vể sắc vóc, ngoại hình, nhân cách cũng như tri thức. Bên cạnh đó, Hoa hậu Đại dương Việt Nam còn mang sứ mệnh cụ thể, đó là sử dụng tiếng nói, hành động của mình để bảo vệ môi trường biển.

Hoa khôi Lan Khuê: “Đủ tri thức, nhân cách mới có thể là Hoa hậu”

“Với tôi, cuộc thi nào có tiêu chí rõ ràng thì đó là cuộc thi có ý nghĩa, khiến cho hành trình làm BGK của tôi thêm phần thú vị. Chúng tôi sẽ chọn ra vẻ đẹp ấn tượng, cộng hưởng thêm cùng tri thức và nhân cách.

Dựa vào những yếu tố này, chắc chắn BGK sẽ tìm ra người kế vị xứng đáng. Vẻ đẹp ấn tượng luôn để lại dư âm hơn là những con số về chiều cao, cân nặng”, Huấn luyện viên The Face cho hay.

Con gái diễn viên Kiều Trinh: Đi thi nhan sắc để thoát khỏi “bóng lớn của mẹ”

Nổi bật trong dàn thí sinh Sơ tuyển phía Nam có người đẹp Cẩm Tú – con gái diễn viên Kiều Trinh. Từng có kinh nghiệm ở cuộc thi The Face, Cẩm Tú tỏ ra khá tự tin trên sân khấu và khi trả lời những câu hỏi từ ban giám khảo dù thí sinh chỉ cao 1,66 m. Đến với cuộc thi Hoa hậu Đại dương với mục đích thử thách bản thân, cô gái sinh năm 1997 không đặt cao giải thưởng hay danh hiệu.

Cẩm Tú cho biết cô được mẹ khích lệ tham gia Hoa hậu Đại dương Việt Nam sau khi bị loại ở The Face 2017. Mẹ là người dẫn dắt, đưa ra những lời khuyên bổ ích, đúng sai khi cô quyết định đăng ký tranh tài ở sân chơi nhan sắc cấp quốc gia.

Hoa khôi Lan Khuê: “Đủ tri thức, nhân cách mới có thể là Hoa hậu”

Cẩm Tú tâm sự cô e ngại khi được mọi người biết đến là “con gái diễn viên Kiều Trinh”, bởi đối với cô đây là lợi thế và cũng là bất lợi, khiến cô bị đóng khuôn ở một hình ảnh nhất định. Thông qua cuộc thi, Cẩm Tú mong muốn mọi người nhớ đến mình với hình ảnh và cá tính riêng chứ không phải là con gái người nổi tiếng.

Bản sao Diễm My 9X tự tin giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Lê Âu Ngân Anh, sinh năm 1995, cao 1,74 m, số đo 85-56-94, hiện là sinh viên chuyên ngành Quản trị khách sạn tại một trường Đại học quốc tế ở Việt Nam. Ở vòng thi phỏng vấn, thí sinh gây ấn tượng với hội đồng chấm thi khi tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh.

Hoa khôi Lan Khuê: “Đủ tri thức, nhân cách mới có thể là Hoa hậu”

Người đẹp cho biết, cô đến với cuộc thi thể mong có cơ hội thử thách bản thân, rèn luyện khả năng tự tin. Cô gái 22 tuổi vừa tốt nghiệp Đại học tự tin bản thân nổi bật ở cuộc thi nhờ gương mặt ưa nhìn và khả năng tiếng Anh, tiếng Pháp. Đối với Ngân Anh, cuộc thi Hoa hậu Đại dương là sân chơi bổ ích giúp cô rèn luyện những thế mạnh của bản thân. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, cô dự định tiếp tục cao cao học tại Anh.

H’Ăng Nie: “Đây là lần cuối cùng thi nhan sắc”

Thí sinh người dân tộc Ê-đê gây bất ngờ khi có mặt ở vòng Sơ tuyển Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. Trước câu hỏi tại sao đã trải qua nhiều cuộc thi nhan sắc, H’Ăng Nie vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, cô cho biết bản thân hoàn toàn tự tin khi đến với Hoa hậu Đại dương Việt Nam, đồng thời khẳng định đây là lần cuối cùng cô tham gia cuộc thi nhan sắc. Người đẹp cho biết vòng sơ tuyển có nhiều người đẹp trẻ trung nhưng cô vẫn rất tự tin bởi bản thân có nhiều kinh nghiệm.

Hoa khôi Lan Khuê: “Đủ tri thức, nhân cách mới có thể là Hoa hậu”

“Đây là lần cuối cùng tôi tham gia cuộc thi nhan sắc. Tôi đến đây không phải để kỳ vọng đạt giải cao, hay trở thành hoa hậu. Tôi mong muốn bản thân có thêm cơ hội để học hỏi, để thử thách chính mình và không hối tiếc trước khi quá tuổi đến với những đấu trường nhan sắc”, thí sinh bộc bạch.

Tiếp viên hàng không được sếp, đồng nghiệp ủng hộ thi nhan sắc

Nguyễn Thị Diệu Thương sinh năm 1996, cao 1,73 m, hiện đang là tiếp viên hàng không. Diệu Thương cho biết cô phải nỗ lực rất nhiều mới có thể thực hiện mơ ước trở thành tiếp viên hàng không, nhưng thí sinh cũng không phủ nhận việc ngoại hình ưa nhìn, chiều cao nổi bật cũng là lợi thế để cô đến với công việc ưa thích. Khi quyết định tham gia Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, Diệu Thương được đồng nghiệp, cấp trên khích lệ và ủng hộ.

Trước khi đến với Hoa hậu Đại dương, Diệu Thương dành nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng trình diễn, tập luyện để cơ thể săn chắc. Bước vào cuộc thi, cô khá bất ngờ khi gặp nhiều bạn đồng trang lứa xinh đẹp, nổi bật và tài năng, dù vậy, nữ tiếp viên vẫn tự tin có thể toả sáng bằng lợi thế của mình.

Vòng Bán kết Toàn quốc của Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 diễn ra ngày 28/9. Đêm Gala Công bố kết quả Bán kết diễn ra tối cùng ngày tại TP.HCM.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa khôi Lan Khuê: “Đủ tri thức, nhân cách mới có thể là Hoa hậu”