Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc trên 50 tỷ bằng game online

Gia Ân – Huyền Trang| 21/09/2021 19:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để có tiền tham gia đánh bạc, người chơi phải dùng tiền thật mua tiền ảo trong game, đồng thời đổi được tiền ảo thành tiền thật. Từ năm 2020 đến nay “sòng bạc online” này đã quy tụ nhiều con bạc có máu ăn thua tại nhiều tỉnh thành trong cả nước với số tiền trên 50 tỷ đồng.

danhbac1.jpg

Các đối tượng trong chuyên án đánh bạc trực tuyến

Ngày 21/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến trái phép, bắt giữ 9 đối tượng với tang số trên 50 tỷ đồng.

Trước tình trạng xuất hiện nhiều đối tượng phạm tội qua không gian mạng, đặc biệt là đánh bạc qua mạng diễn ra khá phổ biến, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các Phòng ban và các đơn vị nghiệp vụ tập trung quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này. Sau khi nắm bắt được thông tin xuất hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức chơi game có trả thưởng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An đã xin ý kiến chỉ đạo, lập chuyên án để đấu tranh.

Qua xác minh thông tin và thu thập chứng cứ, các trinh sát làm rõ, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2020 đến nay, đối tượng Nguyễn Đình Vỹ (SN 1999, trú xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) thông qua mạng Internet để liên kết với các đối tượng quản lý, phát hành trái phép các ứng dụng game đánh bài đổi thưởng online: “Nổ Hũ, B29, Choáng G88” để mở đại lý tiền game online cấp 2 tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam để mua, bán tiền ảo trong game. Thực chất, các đối tượng này đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức mở đại lý giao dịch tiền cho các đối tượng tham gia đánh bạc bằng các ứng dụng game trên để thu lợi bất chính.

Cần nói thêm, ứng dụng game đổi thưởng online “Nổ Hũ” là loại game phát hành trái phép, bên trong ứng dụng có nhiều loại game đánh bài gồm Tài Xỉu, Mini Poker, Poker…Đây chính là một sòng bạc trực tuyến tồn tại trong một thời gian dài nhằm thỏa mãn máu chơi đỏ đen của các con bạc.

danhbac2.jpg

Tang vật của vụ án

Khi các đối tượng muốn tham gia đánh bạc phải tải phần mềm game về máy tính hoặc điện thoại di động thông qua địa chỉ web https://nohu.club rồi dễ dàng lập ra các tài khoản game mà không cần bất kỳ thông tin cá nhân nào. Để có tiền tham gia đánh bạc, các đối tượng phải dùng tiền thật để mua tiền ảo trong game và nếu chơi thắng cược thì các đối tượng có thể đổi từ số tiền ảo có được thành tiền thật.

Lợi dụng việc đó, Nguyễn Đình Vỹ đã đứng ra làm chủ đại lý cấp 2 tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, lấy tên đại lý là “Tùng Anh Hoàng” và tên tài khoản của đại lý là “Viptunganh88” để thực hiện hành vi mua bán, quy đổi tiền ảo cho các đối tượng đánh bạc trên các ứng dụng game.

Nhận thấy đây là nhóm tội phạm hoạt động tinh vi, quy mô lớn, địa bàn rộng trên khắp cả nước, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An đã huy động tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá. Ban chuyên án đã huy động tất cả các Điều tra viên và trinh sát dày dặn kinh nghiệm tham gia đấu tranh, sử dụng nhiều phương tiện, biện pháp nghiệp vụ để phá án. Bên cạnh đó, còn phối hợp với công an các tỉnh như Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bắc Giang…với quyết tâm cao nhất sớm bắt giữ các đối tượng, thu giữ toàn bộ vật chứng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/9, ban chuyên án đã triệt xóa thành công đường dây đánh bạc trái phép, bắt giữ nhóm 9 đối tượng trú tại các tỉnh Nghệ An, Bắc Giang, Quảng Trị, Gia Lai. Tại Nghệ An, công an huyện Nghi Lộc đang xác minh thông tin 3 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc này gồm: Hoàng Văn Thông (SN 2000, trú xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn); Nguyễn Duy Long (SN 1996, trú xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc); Trần Mạnh Đức (SN 2002, trú thị trấn Nam Đàn).

Tang vật thu giữ trong vụ án là 1 xe ô tô, 3 máy tính xách tay, 20 điện thoại di động, 10 thẻ ngân hàng, 5 sim điện thoại và các tài liệu liên quan. Cơ quan chức năng bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc từ đầu năm 2020 đến nay lên đến trên 50 tỷ đồng.

Hiện, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp Công an huyện Nghi Lộc điều tra, mở rộng chuyên án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc trên 50 tỷ bằng game online