Hàng nghìn du khách đổ về chùa Hương trong ngày bán vé sớm

Minh Anh| 11/02/2022 23:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 11/2, khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã mở bán vé sớm vì hàng nghìn du khách đổ về đây.

Lễ hội chùa Hương là một điểm đến thu hút rất nhiều khách du lịch trong những ngày đầu năm mới.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh covid-19 phức tạp nên UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) phát đi thông báo về việc tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại di tích, thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương).

huong.jpg
UBND thành phố Hà Nội cho phép mở cửa, đón khách vào tham quan khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương).

Đến nay, khi dịch bệnh đã ổn định hơn UBND thành phố Hà Nội cho phép mở cửa, đón khách vào tham quan khu di tích. 

UBND thành phố thống nhất với đề nghị của Huyện ủy Mỹ Đức tại tờ trình ngày 8-2 về việc đề xuất mở cửa tổ chức phục vụ đón khách về tham quan chùa Hương trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

huong4.jpg
Tuyến cáp treo lên chùa Hương Tích cũng được khởi động để phục vụ du khách tham quan, vãn cảnh chùa.

Thành phố cũng giao Sở Văn hóa và thể thao chủ trì phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn huyện Mỹ Đức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 đảm bảo theo đúng hướng dẫn của trung ương và thành phố.

Sáng 11/2, hàng nghìn thuyền bè nằm chờ tại bến Đục trước thời điểm Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đón khách trở lại tới tham quan. Theo đó Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã bán khoảng 2.000 vé cho du khách.

huong3.jpg
Lối lên xuống động Hương Tích thông thoáng hơn so với mọi năm.

Khu vực đường dẫn lên chùa Thiên Trù khá thông thoáng sạch sẽ, không còn cảnh người dân chen lấn như nhiều năm trước. Lối lên xuống động Hương Tích cũng không còn đông nghịt người như trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng nghìn du khách đổ về chùa Hương trong ngày bán vé sớm