Chiều 19/9, Học viện An ninh nhân dân phối hợp với Công an TP. Hải Phòng tổ chức Tọa đàm khoa học - thực tiễn với chủ đề “Bảo đảm ANTT phục vụ phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân”.
Tọa đàm tập trung vào 2 nhóm vấn đề chính: Vấn đề chung về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) cho phát triển kinh tế tư nhân; thực tiễn và vấn đề đặt ra đối với bảo đảm ANTT phục vụ phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.
Tại tọa đàm có 25 bài tham luận và 10 ý kiến tham luận phát biểu trực tiếp tại hội nghị tập trung cung cấp những luận cứ mang tính nền móng cả về lý luận, thực tiễn, làm sáng tỏ nhiều vấn đề cốt lõi trong công tác Công an và công tác phối hợp giữa Công an TP. Hải Phòng với các đơn vị thuộc Bộ Công an và các sở, ngành chức năng, doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố.
Các các tham luận cũng đã đưa ra nhiều khuyến nghị khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT phục vụ phát triển kinh tế tư nhân nói chung và kinh tế tư nhân trên địa bàn Hải Phòng nói riêng.
Phát biểu tại tọa đàm, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nghiêm túc triển khai các nội dung Nghị quyết số 68-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Nghị quyết số 226 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Ph và các Nghị quyết trụ cột khác của Bộ Chính trị. Từ đó, nhận thức rõ mối quan hệ biện chứng, hỗ trợ lẫn nhau giữa đảm bảo ANTT với phát triển kinh tế nói chung, phát triển kinh tế tư nhân nói riêng; đặt nhiệm vụ bảo đảm ANTT như một trụ cột nền tảng, song hành với cải cách thể chế, phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư.
Toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an thành phố đổi mới mạnh mẽ tư duy hành chính từ kiểm soát sang đồng hành, coi doanh nghiệp là đối tượng “phục vụ” thay vì đối tượng “quản lý”, đảm bảo nguyên tắc “nói đi đôi với làm”; chủ động, tận tụy giải quyết các vấn đề vướng mắc cho doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và kịp thời báo cáo cấp trên để giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.
Đồng thời, xây dựng mối quan hệ giữa lực lượng Công an với doanh nghiệp, doanh nhân chặt chẽ, thực chất, chia sẻ, cởi mở, chân thành; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng vị trí công tác để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.