Ngày 12/8, Văn phòng Giáo dục huyện Yeongam (Hàn Quốc) đã đến thăm, làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, TP Hải Phòng hiện có 1.608 cơ sở giáo dục, 8 trường đại học; 652 trung tâm ngoại ngữ, cơ sở ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống; 77 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hơn 1,1 triệu học sinh, sinh viên…
Với sự quan tâm của phố, sự giúp đỡ tích cực của Hàn Quốc và quyết tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024, Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) môn ngoại ngữ 1 tiếng Hàn Quốc theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Năm học 2024-2025, thành phố đã có 40 cơ sở giáo dục triển khai giảng dạy tiếng Hàn với hàng nghìn học sinh theo học, tham gia các hoạt động văn hoá Hàn Quốc dưới hình thức ngoại ngữ 1, 2 và câu lạc bộ.
Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai mở rộng việc đưa tiếng Hàn vào giảng dạy dưới nhiều hình thức khác nhau tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn. Qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giáo dục và giao lưu văn hoá giữa hai quốc gia nói chung, hai địa phương nói riêng.
Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Văn phòng Giáo dục huyện Yeongam về tài liệu, giáo trình, giáo viên... góp phần lan tỏa hơn nữa phong trào học, nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Hàn tại Hải Phòng.
Đại diện Văn phòng Giáo dục huyện Yeongam cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp tổ chức cho học sinh hai địa phương giao lưu để các em thực hành ngôn ngữ và có cơ hội cùng tìm hiểu văn hoá, đất nước, con người. Từ đó, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, trở thành cầu nối văn hoá hữu nghị của thế hệ trẻ hai quốc gia.
Hai bên cũng mong muốn có nhiều cơ chế hợp tác hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, nhất là giáo dục đào tạo nhằm gắn kết quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương nói riêng và Việt Nam - Hàn Quốc nói chung.