Tòa tuyên án

Hai lần vào tù vì chém trọng thương hàng xóm

Thế Minh 03/01/2024 - 11:43

Ngày 3/1, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Kiệt (SN 1992, trú tại Thế Hiên, An Nghiệp, Tuy An, Phú Yên) 10 năm tù về tội “Giết người”.

Năm 2021, do có mâu thuẫn với nhau, nên Kiệt dùng dao chém anh Võ Văn Pha (SN 1988, trú tại Tuy An, Phú Yên) gây thương tích và bị TAND tỉnh Phú Yên phạt 3 tháng tù, Kiệt mới ra tù tháng 6/2022.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 26/3/2023, Kiệt đến quán cà phê 185 ở Phước Đồng, An Hòa Hải, Tuy An, Phú Yên thì gặp anh Pha, tại đây hai người xảy ra cãi vã.

z5035085172350_1acc66b7fe15229cb1e79339a95920a7.jpg
Phiên tòa sơ thẩm xét xử bằng hình thức trực tuyến

Anh Pha đứng dậy đi về thì Kiệt nắm cổ áo anh Pha bằng tay phải, tay trái cầm ly thủy tinh đánh hai cái vào đầu anh Pha gây thương tích.

Kiệt và anh Pha vật nhau dưới nền xi măng, ông Thường (cha của Kiệt) và một số người đến can ngăn. Sau đó, Kiệt đe dọa sẽ còn đánh anh Pha rồi về nhà ông Thường lấy cây rựa quay lại quán cà phê.

Khi đến nơi, Kiệt dùng dao chém vào đầu anh Pha. Bị chém, anh Pha lấy ghế nhựa lên đỡ làm vỡ ghế rồi bỏ chạy.

Chưa dừng lại, Kiệt tiếp tục cầm rựa đuổi theo, chém vào đầu, ngực, bụng cua anh Pha khiến nạn nhân bị thương tích 15%.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Kiệt 10 năm tù về tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai lần vào tù vì chém trọng thương hàng xóm