Hà Tĩnh: Mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều xã bị chia cắt

Bá Mạnh| 09/10/2020 21:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo báo cáo của BCH PCLB&TKCN huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) hiện có 5 xã gồm: Hương Liên, Lộc Yên, Hương Thuỷ, Điền Mỹ, Hương Giang bị cô lập do nước lũ dâng cao. Ngoài ra, 9 xã khác bị ngập cục bộ.

Ngày 9/10, tại địa bàn Hà Tĩnh vẫn diễn ra mưa lớn, đặc biệt tại khu vực “rốn lũ” Hương Khê mưa to kéo dài cùng với lũ trên các sông vẫn tiếp tục dâng khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập, gây chia cắt cục bộ giữa các địa phương.

Hà Tĩnh: Mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều xã bị chia cắt

 Tuyến đường từ xã Phúc Trạch vào xã Hương Liên bị sạt lở taluy nghiêm trọng.

Điển hình, tại Km434+600, QL15A bị ngập từ sáng sớm cùng ngày. Một công nhân Hạt giao thông số 4 (thuộc Công ty Cổ phần QL&XDCT giao thông Hà Tĩnh) đang gác tại đây cho biết: Khoảng lúc 5h30 sáng hôm nay, mực nước ngập sâu đến khoảng 40cm.

Trên tuyến đường tỉnh 553 cũng có nhiều điểm bị ngập cục bộ, như các đoạn Km48+750 - Km48+850 và đoạn Km50+700. Trong đó, có những đoạn nước ngập sâu 50 - 60cm.

Trong khi đó, các tuyến đường huyện, đường xã, tình trạng ngập cục bộ diễn ra nghiêm trọng hơn.

Hà Tĩnh: Mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều xã bị chia cắt

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu luôn có người đứng cảnh báo...

Điển hình là tuyến đường Lê Hữu Trác đoạn cuối thị trấn Hương Khê đi sang xã Lộc Yên bị ngập sâu trong nước. Một người dân sống ở đây cho biết: Đoạn đường bị ngập sâu khoảng 3 - 4m, giao thông tê liệt hoàn toàn.

Ngược lại, tuyến đường từ xã Phúc Trạch vào xã Hương Liên từ hai ngày hôm nay lại bị sạt lở taluy dương nghiêm trọng. Khoảng hơn 200m đường bị đất, đá từ trên núi sạt lở xuống đường gây chia cắt hoàn toàn.

Ông Đinh Văn Sánh, Chủ tịch UBND xã Hương Liên, cho hay: "Toàn xã tạm thời bị cô lập vì tuyến đường độc đạo nối ra trung tâm Huyện Hương Khê đang bị sạt lở nghiêm trọng, không thể đi lại. Tuyến đường này bị sạt lở và đang được chủ đầu tư cho khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên, mưa lớn trong mấy ngày qua khiến công nhân phải tạm dừng thi công và xuất hiện thêm nhiều đoạn bị sạt lở".

Hà Tĩnh: Mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều xã bị chia cắt

Tuyến đường Lê Hữu Trác đoạn cuối thị trấn Hương Khê đi sang xã Lộc Yên bị ngập sâu trong nước.

Một tuyến đường khác vào xã Hương Liên là đi qua cầu tràn xã Hương Lâm nhưng cầu tràn này cũng đang bị nước dâng ngập nên xã Hương Liên đang bị chia cắt với bên ngoài.

Ngoài ra, nhiều điểm, cầu tràn ở trên các tuyến đường ở các xã Phúc Đồng, Hương Đô, Hương Lâm cũng bị ngập nước gây chia cắt cục bộ.

Bên cạnh đường giao thông, nhiều vùng trồng cây ăn quả, cây lâu năm cũng bị nước ngập sâu gây nguy cơ hư hỏng rất cao.

Hà Tĩnh: Mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều xã bị chia cắt

 Nhiều diện tích cây ăn quả cũng bị ngập trong nước.

Theo báo cáo của BCH PCLB&TKCN huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) hiện có 5 xã gồm: Hương Liên, Lộc Yên, Hương Thuỷ, Điền Mỹ, Hương Giang bị cô lập do nước lũ dâng cao. Ngoài ra, 9 xã khác bị ngập cục bộ. Đến trưa ngày 9/10, lượng mưa trên địa bàn huyện Hương Khê đo được là 398,6 mm. Mực nước tại trạm Chu Lễ là 12,7 m. Khu vực cầu tràn các xã Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Trạch, Hương Đô, Hương Lâm, Hương Liên bị ngập sâu trong nước lũ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều xã bị chia cắt