Trước diễn biến nắng nóng cực đoan với nhiệt độ có nơi trên 41°C, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiện Định vừa ban hành Công điện yêu cầu toàn tỉnh tập trung cao độ để đối phó với nguy cơ cháy rừng đang ở mức báo động nguy hiểm.
Những ngày qua, Hà Tĩnh trải qua đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 38°C đến 40°C, có nơi vượt ngưỡng 41°C. Theo dự báo, tình trạng này còn kéo dài, đưa chỉ số cảnh báo cháy rừng lên cấp IV - V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm).
Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương thực hiện nghiêm Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Luật số 146/2025/QH15. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Công điện nêu rõ, Chủ tịch UBND các xã, phường và chủ rừng phải chịu trách nhiệm trực tiếp trên địa bàn quản lý. Các đơn vị phải bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ tại các chốt cửa rừng, điểm trực camera để phát hiện sớm lửa rừng.
Khi có cháy xảy ra, chính quyền cấp xã phải lập tức huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ và phối hợp giữa các địa phương giáp ranh để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Mọi diễn biến phải được báo cáo kịp thời về đường dây nóng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh: 0913.310.611 hoặc 02393.855.571 để điều phối cứu hộ cấp tỉnh khi cần thiết.
Để triệt tiêu nguồn lửa, yêu cầu dừng ngay việc dùng lửa xử lý thực bì và các hoạt động sử dụng lửa gần rừng. Những trường hợp vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy rừng sẽ bị điều tra và xử lý nghiêm trước pháp luật.
Nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng và hệ thống hạ tầng, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành:
Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến thời tiết, cảnh báo cấp cháy rừng hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng; Chi cục Kiểm lâm tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, hỗ trợ địa phương ứng trực…; Lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng sẵn sàng phương tiện ứng cứu khẩn cấp khi có yêu cầu. Giao Công an tỉnh chủ trì điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy...
Ngành Công thương & Điện lực: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống truyền tải điện đi qua các khu rừng trọng điểm, tránh sự cố gây phóng điện;
Ngành Y tế bố trí sẵn sàng xe cấp cứu, vật tư và nhân lực y tế để sơ cấp cứu người bị nạn trong quá trình chữa cháy; Sở Tài chính: Đảm bảo kinh phí kịp thời cho công tác PCCCR…
Công điện nhấn mạnh: Người đứng đầu các địa phương, đơn vị nếu thiếu trách nhiệm, không triển khai thực hiện để xảy ra cháy rừng gây thiệt hại lớn sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, các cơ quan báo chí và truyền hình có trách nhiệm cập nhật liên tục các bản tin cảnh báo để người dân nâng cao ý thức, chung tay cùng chính quyền bảo vệ rừng trong giai đoạn nắng nóng khắc nghiệt này.