Hà Nội xây dựng chính sách hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Thục Anh (TH)| 30/03/2022 11:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 159/KH-SVHTT về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể TP Hà Nội đến năm 2025.

Kế hoạch gồm 12 nhóm nội dung, trong đó có các nhiệm vụ như: Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di sản; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh; xây dựng đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; triển khai công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một; nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa di sản…

le-hoi-16484576334791672137717.jpg
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đề ra mục tiêu trong năm 2022, xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; từ năm 2024-2025, xây dựng đề án đánh giá hiện trạng, kiểm kê bổ sung danh mục di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội; năm 2025, tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội 2021-2025, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm cũng như biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong bảo vệ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội xây dựng chính sách hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể