Giáo dục

Hà Nội: Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 59%

N.T.D 28/10/2023 - 12:28

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tính đến cuối tháng 10/2023, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn Thành phố đạt 59%, trong đó mầm non 50,8%; tiểu học 64,4%; trung học cơ sở 75,4%; trung học phổ thông 36,7%.

Thành phố Hà Nội hiện đang tiếp tục triển khai Kế hoạch xây dựng, phấn đấu đến cuối năm 2023 hoàn thành chỉ tiêu công nhận mới 130 trường công lập đạt chuẩn quốc gia; 394 trường công nhận lại đạt chuẩn.

Cho đến nay, mạng lưới trường, lớp được mở rộng, cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng học tập được tăng cường đầu tư, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được nâng cao, công tác xây dựng trường chất lượng cao và trường chuẩn quốc gia được quan tâm.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh đầu cấp và quản lý học sinh cũng đã được chú trọng đẩy mạnh, tiến tới đồng bộ hóa dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục.

Hà Nội hiện có 2.840 trường mầm non, phổ thông, 29 trung tâm GDNN-GDTX và 1 trường trung cấp chuyên nghiệp với 65.190 lớp, 2.194.859 học sinh, 138.904 giáo viên, 67.405 phòng học.

quqwwwa.jpg
Ảnh minh họa.

Thành phố xây mới, thành lập mới 24 trường học các cấp; cải tạo, sửa chữa 528 trường; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia toàn Thành phố là 72,5%; Thành phố công nhận 23 trường chất lượng cao; Thành phố đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng 7 trường liên cấp tiên tiến, hiện đại có diện tích 5 ha trở lên trên địa bàn.

Trong tháng 10/2023, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ đề năm học: "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo".

Phát động Cuộc thi viết: "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2023", nhằm ghi nhận, tôn vinh những thầy giáo, cô giáo có thành tích, việc làm tốt đẹp, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục; ghi nhận và tôn vinh những cơ sở giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy học, giáo dục học sinh; lan tỏa những tình cảm tốt đẹp của học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh đối với thầy cô, mái trường.

Trong tháng 10, thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức thi chọn 1.188 học sinh xuất sắc nhất trong tổng số 4 nghìn học sinh giỏi các môn văn hóa đang học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố vào đội tuyển học sinh giỏi đại diện Hà Nội tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024.

Về giáo dục nghề nghiệp, trong 10 tháng năm 2023 các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố đã tuyển sinh được 220,8 nghìn lượt người (trong đó 28,7 nghìn người trình độ cao đẳng; 24,3 nghìn người trình độ trung cấp; 167,8 nghìn người trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng), đạt 96% kế hoạch tuyển sinh năm 2023, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2022. Có 195,9 nghìn học sinh, sinh viên tốt nghiệp (cao đẳng 17,5 nghìn người; trung cấp 21,3 nghìn người; sơ cấp và dưới 3 tháng 157,1 nghìn người), tăng 4,3%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 59%