UBND TP Hà Nội chiều 22/6 tổ chức lễ tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ các bộ, ngành Trung ương về thành phố quản lý.
Việc chuyển giao được thực hiện theo các quyết định của Thủ tướng.
Theo Quyết định 1040 ngày 11/6/2026, Vườn quốc gia Ba Vì, thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được chuyển nguyên trạng về UBND TP Hà Nội quản lý.
Theo Quyết định 1093 ngày 17/6/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng được chuyển giao nguyên trạng về Hà Nội trực tiếp quản lý.

Buổi lễ có sự tham dự của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.
Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng việc giao Hà Nội quản lý hai thiết chế này thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Chính phủ đối với Thủ đô.
Đây là hai tài sản đặc biệt của quốc gia, gồm một không gian thiên nhiên có giá trị về sinh thái, đa dạng sinh học và một thiết chế văn hóa biểu tượng cho khối đại đoàn kết 54 dân tộc Việt Nam.
Theo Phó Thủ tướng, Vườn quốc gia Ba Vì có vai trò quan trọng trong bảo vệ hệ sinh thái, điều hòa khí hậu và nâng cao chất lượng sống của người dân vùng Thủ đô. Trong khi đó, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là nơi bảo tồn, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống, được xem là “ngôi nhà chung” của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tiếp nhận nguyên trạng hai đơn vị, bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định, không làm gián đoạn nhiệm vụ chuyên môn.
Thành phố cần phối hợp với tỉnh Phú Thọ rà soát đất đai, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Ba Vì; đồng thời đánh giá tổng thể tổ chức, hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030.
Bà nhấn mạnh yêu cầu phát triển hai thiết chế theo hướng “xanh - thông minh - bản sắc”, gắn với Quy hoạch Thủ đô và không gian phát triển phía Tây Hà Nội. Việc khai thác, đầu tư phải đặt trong mối quan hệ hài hòa với bảo tồn, coi bảo tồn là nền tảng xuyên suốt.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hà Nội đổi mới mô hình quản trị, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, quản trị dữ liệu và huy động nguồn lực xã hội. Thành phố cần quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, cơ sở nghiên cứu, bảo tồn, giáo dục và dịch vụ để phát huy hiệu quả hai không gian này.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thành phố đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận, quản lý hai đơn vị, bảo đảm hoạt động thường xuyên ngay sau bàn giao.
Theo định hướng phát triển Thủ đô, Vườn quốc gia Ba Vì sẽ là hạt nhân của hành lang xanh, vành đai sinh thái phía Tây; còn Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là trung tâm văn hóa có ý nghĩa chiến lược, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

Với Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội sẽ tập trung bảo vệ hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên; phát triển nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và du lịch sinh thái bền vững.
Với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, thành phố sẽ nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường bảo tồn, quảng bá văn hóa truyền thống và xây dựng nơi đây thành điểm đến hấp dẫn trong nước, quốc tế.
Hà Nội cam kết tiếp nhận nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; bảo đảm chế độ, chính sách và tạo điều kiện để đội ngũ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm trong giai đoạn mới.