Văn hóa- Thể thao

Khám phá Chợ phiên vùng cao tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Dương Dũng 04/01/2026 - 06:50

Từ ngày 1 - 4/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) diễn ra các hoạt động dịp Tết Dương lịch với chủ đề "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026".

img_6833.jpg
Hoạt động được tổ chức nhằm giới thiệu những nét văn hóa đầu xuân với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc góp phần bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị văn hóa dân tộc; tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển nhân dịp đầu năm mới 2026.
img_6834.jpg
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là không gian tái hiện "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026", nơi hội tụ sắc màu văn hóa của các dân tộc vùng cao phía Bắc trong không khí hân hoan đón chào năm mới tại "Ngôi nhà chung" của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
img_6837.jpg
Chương trình “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” sẽ diễn ra đến hết ngày 4/1/2026 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
img_6840.jpg
Điểm nhấn của “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” là sự kết hợp giữa không khí vui tươi “xuống chợ” với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, ẩm thực dân tộc, sản vật địa phương và nghề thủ công truyền thống.
img_6842.jpg
Rộn ràng sắc màu chợ phiên vùng cao giữa lòng Thủ đô.
img_6844.jpg
Không gian ẩm thực tại chợ phiên vùng cao hấp dẫn thực khách với những món ăn đặc sản dân dã được chế biến theo phương pháp truyền thống từ sản vật địa phương.
img_6845.jpg
Người dân rộn ràng đến chợ phiên vùng cao đầu năm mới giữa lòng Hà Nội.
img_6846.jpg
Bên trong phiên chợ, khoảng 40 gian hàng bày bán các sản vật địa phương, đặc sản vùng Tây Bắc do chính bà con mang đến. Nhiều quầy ẩm thực như thịt lợn ba chỉ nướng, xôi lá cẩm thu hút đông đảo du khách đứng chờ mua, thậm chí xếp hàng dài đợi đến lượt.
img_6848.jpg
Theo ghi nhận của PV báo Công lý, trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, đông đảo du khách và các gia đình đã đưa con em tới Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam để tham quan các khu làng văn hóa của đồng bào dân tộc, đồng thời trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn.
img_6852.jpg
Các hoạt động dịp Tết Dương lịch với chủ đề “Chợ phiên vùng cao – Chào năm mới 2026” nhằm giới thiệu những nét văn hóa đầu xuân qua các nghi lễ, lễ hội và phong tục tập quán, giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc. Đồng thời, các hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy và quảng bá giá trị văn hóa dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các cộng đồng, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển nhân dịp đầu năm mới 2026.
img_6853.jpg
img_6862.jpg
Các món nướng của đồng bào Thái tại chợ phiên nướng không kịp phục vụ du khách thưởng thức.
img_6865.jpg
Không gian phiên chợ.

Chia sẻ với Báo Công lý, cựu chiến binh Nguyễn Quốc Anh (Hưng Yên) cho biết, đây là lần đầu ông đặt chân tới Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam và cảm nhận rõ niềm vui, sự hào hứng. Theo ông, không gian nơi đây sôi động với nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc, trong đó ấn tượng nhất là không khí chợ phiên vùng cao cùng cơ hội thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị núi rừng như gà đen nướng, xôi nếp xẩm, bánh chưng gù…

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Linh (phường Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, ngay khi biết kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày liên tiếp, chị đã chủ động lên kế hoạch dành trọn một ngày để cả gia đình cùng nhau tham quan, khám phá và trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc tại Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam.

img_6869.jpg
img_6870.jpg
img_6879.jpg
Tại các điểm đến như Làng Mường, Làng dân tộc Lào, du khách và người dân không chỉ check-in mà còn trực tiếp tham gia nhiều trò chơi dân gian, trải nghiệm hoạt động truyền thống như ném còn, đi cà kheo, dệt vải… Nhiều em nhỏ bất ngờ và hào hứng thử sức với các trò chơi ném còn, đánh cồng chiêng.

Bên cạnh các trò chơi dân gian là hoạt động tái hiện Lễ cầu mùa của dân tộc Khơ Mú (xã Huổi Một, tỉnh Sơn La) cùng các chương trình dân ca, dân vũ do đồng bào các dân tộc như Tà Ôi, Ê Đê… biểu diễn.

img_6880.jpg
img_6882.jpg
img_6883.jpg
Sau hơn 10 năm vận hành, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, ở xã Đoài Phương (Hà Nội), đang từng bước khẳng định vai trò là không gian hội tụ di sản sống của 54 dân tộc anh em.

Theo ghi nhận của PV, trong những ngày cao điểm, Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam đón hàng nghìn lượt khách tham quan, khiến hệ thống xe điện nội khu rơi vào tình trạng quá tải, chưa đáp ứng kịp nhu cầu di chuyển giữa các điểm. Trước thực tế này, Ban Tổ chức đã chủ động huy động thêm các xe ô tô loại 45 chỗ nhằm tăng cường năng lực vận chuyển, bảo đảm phục vụ du khách thuận tiện, an toàn.

img_6886.jpg
img_6888.jpg
Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ Tết dương lịch, nhiều đoàn du khách đã đến đây tham quan, trải nghiệm.
img_6896.jpg
Theo thống kê của Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam, năm 2025, Làng Văn hóa đã duy trì và giới thiệu các không gian văn hóa dân tộc phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của nhân dân và du khách.
img_6907.jpg
Ước tính đến ngày 31/12/2025, tổng lượt khách tham quan ước gần 600.000 lượt. Trong đó tỉ lệ học sinh, sinh viên chiếm tới khoảng 44%. Đây là một tín hiệu đáng mừng khi giới trẻ ngày càng quan tâm đến văn hóa, di sản các dân tộc Việt Nam.
(0) Bình luận
Nổi bật
Khám phá Chợ phiên vùng cao tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam