Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, từ ngày 2/6, Ban Chấm thi của Hà Nội đã triển khai công tác chấm thi và tổ chức họp các tổ trưởng chuyên môn để thống nhất đáp án, cách chấm cũng như phương án xử lý những tình huống phát sinh trong bài làm của thí sinh.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc chấm thi được thực hiện theo nguyên tắc khách quan, công bằng, bảo đảm đánh giá đúng năng lực người học. Các trường hợp phát sinh trong quá trình chấm đều được xem xét, hướng dẫn cụ thể nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh.
Đối với môn Toán, đề thi được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, có sự phân hóa để phục vụ công tác tuyển sinh. Trong đó, câu V - câu hỏi cuối cùng của đề - được đánh giá là câu vận dụng khó với thang điểm 0,5 điểm.

Ban Chấm thi cho biết, sau khi thống nhất chuyên môn, đối với những bài làm ở câu V có cách hiểu chưa chính xác điều kiện bài toán, dẫn đến lập luận theo hướng 5xy = 1000 thay vì 5xy ≥ 1000, nhưng vẫn thực hiện đúng các bước giải tiếp theo, thí sinh chỉ bị trừ 0,25 điểm.
Năm nay, Hà Nội huy động gần 2.300 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi. Các khâu làm phách, bảo quản bài thi, chấm thi và lên điểm được thực hiện theo quy trình khép kín; các phòng chứa bài thi và khu vực chấm thi đều được giám sát bằng hệ thống camera 24/24 giờ theo quy định.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của Hà Nội diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5 với khoảng 124.000 thí sinh dự thi, là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Kết quả thi và điểm chuẩn dự kiến được công bố trong khoảng từ ngày 19 đến 22/6.