Hà Nội kết thúc kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên

Thảo Nguyên| 19/06/2022 13:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 19/6, gần 107.000 sĩ tử Thủ đô đã hoàn thành bài thi môn Toán - môn thi chung cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Như vậy, các thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 hệ không chuyên đã hoàn thành kỳ thi.

Buổi thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh hệ không chuyên diễn ra trong thời tiết khá nắng nóng. Tất cả các điều kiện phục vụ kỳ thi đều được đảm bảo tốt; không có bất thường về an ninh và sự cố về điện, nước; các khu vực thi hầu như không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Tại các Hội đồng thi, công tác tổ chức thi tiếp tục được đảm bảo tốt, đúng và đủ quy trình, thủ tục. Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thuận lợi.

9bf48458-446b-4b72-9007-b9b76540c2de.jpeg
Hình ảnh rạng rỡ của thí sinh khi rời khỏi phòng thi

Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, đa số thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm lý khá thoải mái. Một số thí sinh được hỏi cho biết tuy không hoàn thành trọn vẹn bài thi môn Toán, nhưng các em vẫn tin tưởng 2 môn kia sẽ kéo lại đủ điểm đỗ vào trường THPT đã đăng ký.

Rời cổng trường trong tâm trạng thoải mái và nhẹ nhõm, thí sinh Trần Kim Ngân, dự thi tại điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân) cho biết hài lòng với bài thi theo sức học của mình. Bài thi Toán, Ngân dự đoán được từ 8 đến 8,5 điểm. Phần điểm bị mất nằm ở câu hình học.

Với bài thi Ngữ văn, Ngân cũng không chắc chắn ở phần nghị luận xã hội, nên dự đoán mức điểm đạt được khoảng từ 7-8. "Hôm qua em làm bài tốt hơn, hy vọng sẽ đủ điểm vào Trường THPT Hai Bà Trưng", Ngân chia sẻ.

408557ae-336b-462e-b254-29f23ecdcef2.jpeg
Nụ cười của 2 thí sinh khi hoàn thành kỳ thi vượt cấp

Rạng rỡ rời phòng thi, em Nguyễn Phương Linh (Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Đề thi năm nay nhìn chung khá vừa sức. Môn Ngữ văn và Ngoại ngữ hôm qua em làm tương đối tốt. Trong đề Toán, có 1 câu em không làm được, đây là câu phân loại thí sinh. Em đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Yên Hoà. Dù tỷ lệ chọi vào trường này khá cao nhưng trải qua 3 môn thi vừa qua em nghĩ mình có cơ hội". 

Chung niềm vui như Linh, em Đặng Việt Dũng chia sẻ: "Em tự tin mình được khoảng 9,5 điểm ở môn Toán, 2 môn thi ngày hôm qua em làm cũng khá tốt nên bây giờ có thể thoải mái nghỉ ngơi được rồi", Dũng nói và cho biết năm nay em đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trần Hưng Đạo, dù trường này có điểm chuẩn đầu vào khá cao nhưng sau 3 môn thi, em khá tự tin với kết quả của mình.

fc909eb8-0a65-428c-befb-082a37c16bfc.jpeg
Đa số thí sinh cho biết đề thi tương đối vừa sức, khả năng điểm 7-8 sẽ nhiều.
347505b9-fc89-452e-ba04-adef97105500.jpeg
Những bậc phụ huynh không giấu được hạnh phúc khi đón con ra khỏi phòng thi.
cad7032b-ceed-4114-8f96-ed68e6d2f4eb.jpeg
Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ quan điểm không đặt nặng vấn đề thành tích, điểm số, các con nỗ lực hết mình để hoàn thành bài thi mới là điều đáng khích lệ.

Theo dữ liệu thống kê từ Sở GD&ĐT Hà Nội, năm 2021 - kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội có 4 môn là Toán, Văn, Ngoại ngữ và Lịch sử - số lượng thí sinh đạt trên 56 điểm có 45 em; 274 thí sinh đạt điểm số từ 55-56. Trong khi đó, có tới 17.042 thí sinh kết quả thi dưới 30 điểm - chiếm 18.3%. Số thí sinh đạt mức 46-52 điểm khá cao.

Môn ghi nhận nhiều điểm 10 nhất trong kỳ thi năm 2021 là Toán. Ngữ văn không có nhiều thí sinh đạt điểm cao. Trong khi đó, nhiều người nhận định môn Sử sẽ nhiều điểm 10 nhưng thực tế điểm số dàn đều.

Còn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019, chỉ tính riêng môn Toán thì trong 85.036 bài thi có 150 bài bị điểm 0 (chiếm tỉ lệ 0,18%); 26 bài đạt điểm 10 (0,03%). Có 16.818 bài thi dưới điểm trung bình (chiếm tỉ lệ 19,78%) và cao nhất là bài thi đạt điểm trung bình trở lên (chiếm 80,22%)...

Năm 2022, toàn thành phố có khoảng hơn 106.000 thí sinh dự thi. Đây là năm có số lượng học sinh đăng ký dự thi lớp 10 đông nhất trong vòng 7 năm trở lại.

Và so với 6 kì tuyển sinh gần nhất, "tỷ lệ chọi" trung bình vào lớp 10 công lập Hà Nội năm nay cũng là cao nhất với 1/1,54. Trong khi kỳ thi năm 2021, tỉ lệ này chỉ là 1/1,38, năm 2020 là 1/1,39, năm 2019 là 1/1,36…

Sau khi kết thúc buổi thi sáng nay, những học sinh đăng ký thi chuyên sẽ tiếp tục cuộc đua giành suất vào lớp 10 các trường chuyên, lớp chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội trong ngày 20/6.

Chậm nhất ngày 9/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi của thí sinh và điểm chuẩn của các trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội kết thúc kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên