Ngày 9/6, Hội đồng thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế phục vụ việc sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức.
Đây là bước quan trọng trong quy trình xem xét Đề án sáp nhập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Đề án sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, Trường Đại học Hồng Đức tiếp tục là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước.

Theo Đề án, sau sáp nhập, quy mô đào tạo của Trường Đại học Hồng Đức đạt 19.572 người học, gồm hơn 18.400 sinh viên đại học, gần 1.000 học viên cao học, 78 nghiên cứu sinh và trên 100 học sinh trung cấp. Đây là một trong những trường đại học địa phương có quy mô đào tạo lớn trong cả nước.
Việc tiếp nhận các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và thể dục thể thao giúp nhà trường mở rộng cơ cấu ngành nghề, nâng tổng số lên 52 ngành đào tạo trình độ đại học, 25 ngành trình độ thạc sĩ và 8 ngành trình độ tiến sĩ. Mô hình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực của thị trường lao động và tạo thêm nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp cho người học.

Tham dự buổi làm việc có ông Hoàng Bách Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định; các thành viên Hội đồng thẩm định cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Thanh Hóa. Về phía hai nhà trường có lãnh đạo, cán bộ quản lý và đại diện các đơn vị chức năng tham gia làm việc với đoàn thẩm định.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Bách Việt nhấn mạnh việc thẩm định được thực hiện khách quan, toàn diện, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai chủ trương sắp xếp, tinh gọn hệ thống các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh.
Trong chương trình làm việc, Hội đồng đã tiến hành kiểm tra thực tế tại cả hai trường, tập trung vào các nội dung như cơ sở vật chất, tài sản, đội ngũ cán bộ, giảng viên, hồ sơ pháp lý, điều kiện đào tạo và các nội dung liên quan đến Đề án sáp nhập. Các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng phục vụ công tác đối chiếu, thẩm định.
Báo cáo với Hội đồng, PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết, nhà trường đã chủ trì phối hợp với Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cùng các sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và các điều kiện bảo đảm hoạt động sau sáp nhập.
Đề án đã tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các cơ quan chức năng của tỉnh để hoàn thiện theo quy định.
Theo phương án được xây dựng, việc sáp nhập hướng tới mục tiêu tinh gọn đầu mối tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị đại học, khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có, đồng thời bảo đảm quyền lợi của đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động và người học.
Nhiều nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, quản lý tài sản, sử dụng nhân lực và chiến lược phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học sau sáp nhập đã được các thành viên Hội đồng trao đổi, đánh giá và làm rõ.
Sau sáp nhập, Trường Đại học Hồng Đức sẽ có tổng số 926 cán bộ, viên chức và người lao động; trong đó có 230 tiến sĩ, gồm 35 phó giáo sư và 314 thạc sĩ.
Nhà trường quản lý hệ thống cơ sở đào tạo với tổng diện tích hơn 54,4 ha, tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, tạo nên hệ thống hạ tầng đồng bộ phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Cùng với đó, thư viện của nhà trường hiện kết nối liên thông với nhiều cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế, sở hữu hơn 150.000 bản tài liệu và gần 19.500 đầu sách, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu ở tất cả các trình độ đào tạo.
Theo định hướng phát triển đến năm 2030, Trường Đại học Hồng Đức đặt mục tiêu tăng quy mô tuyển sinh từ 5-10% mỗi năm, đạt từ 9.000 đến 10.000 người học tuyển mới hằng năm. Nhà trường đồng thời đẩy mạnh đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tổng nhu cầu đầu tư giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 600 tỷ đồng, tập trung cho nâng cấp cơ sở vật chất, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các điều kiện phục vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học.
Kết quả thẩm định thực tế sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xem xét, hoàn thiện các thủ tục theo quy định đối với Đề án sáp nhập, góp phần thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.