Hà Nội: Hai “khách vip” vung tiền ôm trọn 15 lô đất đấu giá

Phong Vân| 21/10/2022 22:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù giá khởi điểm chỉ 2,3 triệu đồng/m2 và giá thị trường dao động khoảng 4 triệu đồng/m2, song 2 “khách vip” đã bỏ từ 8,5 triệu đồng/m2 đến 10,5 triệu đồng/m2 để ôm trọn 15 thửa đất đấu giá.

Chiều nay 21/10, tại UBND xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã tổ chức bán đấu giá 15 thửa đất tại xóm 8, thôn Đốc Tín, xã Đốc Tín.

Tổng diện tích 15 lô đất là 2.121m2, nằm trên trục đường làng rộng khoảng 4m, hiếm mới có đoạn 2 ô tô con có thể tránh nhau. Theo người dân địa phương, giá đất thị trường tại khu vực này dao động ở khoảng 3,5 triệu đồng/m2 đến 4,5 triệu đồng/m2, tùy vị trí.

20221021_145146.jpg
Quang cảnh buổi đấu giá.

Ghi nhận của phóng viên Báo Công lý, phiên đấu giá đã thu hút khoảng 100 khách hàng tham gia. Sau khi thông báo quy chế cuộc đấu giá và bỏ giá, tới khoảng 14 giờ 30 phút, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá bắt đầu công bố giá.

Đầu tiên là thửa đất số 01, diện tích 178m2, các khách hàng bỏ giá chỉ ở khoảng từ 3,5 triệu đồng/m2 tới 4,5 triệu đồng/m2. Riêng khách hàng Nguyễn Văn Tiến “vung tay” trả giá cao nhất, lên tới hơn 8,5 triệu đồng/m2, cao gấp gần 4 lần giá khởi điểm khiến cả hội trường phải ồ lên.

20221008_125233.jpg
Khu đất đấu giá.

Tương tự, các thửa đất ký hiệu từ 02-04 cũng được các khách hàng trả giá ở khoảng 3,5 triệu đồng/m2 tới 4,5 triệu đồng/m2, người cao cũng chỉ khoảng hơn 5 triệu đồng/m2. Khách hàng Nguyễn Văn Tiến chơi trội trả giá 8,5 triệu đồng/m2 cho cả 4 lô đất này.

Từ lô ký hiệu 06-15, khách hàng Nguyễn Văn Tiến không tham gia đấu giá, song xuất hiện một “khách vip” khác tên Vương Duy Cường còn chơi trội hơn cả khách hàng Nguyễn Văn Tiến.

Cụ thể, từ lô đất ký hiệu 06-11, khách hàng Vương Duy Cường trả giá hơn 8,5 triệu đồng/m2. Lô 12, 13 có 2 mặt tiền được “khách vip” này trả giá là hơn 10,5 triệu đồng/m2. Lô 14, 15 có mặt tiền lớn được khách hàng Vương Duy Cường trả giá là 9,5 triệu đồng/m2.

Quá trình đấu giá, dù đấu giá viên chưa công bố hết kết quả đấu giá các lô đất, song do thấy 2 “khách vip” bỏ giá cao quá, nên nhiều khách hàng đã đứng dậy ra về vì biết… không có cửa. Nhiều khách hàng khách thì xì xào không rõ 2 “khách vip” này trả giá cao như vậy nhằm mục đích gì, bởi với giá từ 8,5 triệu đồng/m2 tới 10,5 triệu đồng/m2 có thể mua được đất ở vị trí khác đẹp hơn rất nhiều, giao thông cũng thuận lợi hơn nhiều.

Theo thông báo đấu giá, giá khởi điểm cho 15 lô đất là 4,94 tỷ đồng. Với kết quả đấu giá như trên, nếu các khách hàng không bỏ cọc, ngân sách Nhà nước sẽ thu về khoảng 19 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần giá khởi điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Hai “khách vip” vung tiền ôm trọn 15 lô đất đấu giá