Giáo dục

Hà Nội giảm hơn nửa đầu mối trường, sao vẫn tăng phòng học?

Minh Lý 28/08/2026 15:34

Hà Nội giảm đầu mối cơ sở giáo dục công lập hơn 53% sau sắp xếp, nhưng vẫn phải tăng gần 1.400 phòng học khi năm học 2026-2027 dự kiến có thêm khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp.

Hà Nội giảm đầu mối, nhưng vẫn tăng phòng học

Sáng 28/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 9/2026.

Tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội thông tin về việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập và công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2026-2027.

Điểm đáng chú ý là sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục của thành phố giảm mạnh, từ 2.343 đơn vị xuống còn 1.092 đơn vị, giảm 1.251 đơn vị, tương ứng 53,3%.

Việc tinh gọn đầu mối được thực hiện theo hướng giảm số đơn vị quản lý, tăng quy mô trường và tổ chức các trường đa cơ sở, nhưng không làm giảm số lớp, không ảnh hưởng đến cơ hội học tập của học sinh.

Trong khi đó, áp lực trường lớp vẫn tăng do năm học 2026-2027, Hà Nội dự kiến có thêm khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp.

Hà Nội tăng gần 1.400 phòng học để đáp ứng học sinh tăng

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, thành phố đang tập trung tăng năng lực trường lớp tại những khu vực có tốc độ tăng dân số nhanh, thiếu trường công lập hoặc còn quá tải.

lớp học
Hà Nội tăng thêm 1.388 phòng học để đáp ứng nhu cầu học tập, trong bối cảnh năm học 2026-2027 dự kiến tăng khoảng 37.800 học sinh. (Ảnh minh họa).

Chuẩn bị cho năm học mới, Hà Nội đã xây mới và hoàn thành 4 trường THPT công lập. Đồng thời, 587 trường học các cấp được đầu tư, cải tạo, sửa chữa, mở rộng.

Các dự án này dự kiến tăng thêm 1.388 phòng học. Trong đó, khoảng 801 phòng hoàn thành trước ngày khai giảng.

Việc tăng phòng học được thực hiện song song với sắp xếp mạng lưới trường học. Thành phố đặt yêu cầu việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục phải bảo đảm thuận lợi, an toàn cho học sinh, không làm giảm chỗ học và không làm tăng khoảng cách từ nơi ở đến trường.

Theo phương án sắp xếp, mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS. Thành phố không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông và không sắp xếp trường chuyên biệt với trường phổ thông đại trà.

Riêng khối trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc quản lý của UBND cấp xã, số trường giảm từ 2.163 xuống còn 938 trường, cùng 1.225 phân hiệu.

Trong đó, số trường mầm non còn 326 trường, tiểu học còn 298 trường và THCS còn 226 trường. Mô hình trường tiểu học và THCS được mở rộng từ 3 lên 88 trường trên cơ sở tổ chức lại những trường có điều kiện phù hợp.

Đối với các trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT, thành phố giữ nguyên 124 trường; 7 trường chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật cũng được giữ nguyên.

Hà Nội còn thiếu hơn 8.600 giáo viên theo định mức

Không chỉ cơ sở vật chất, nhân lực cũng là một trong những áp lực lớn trước năm học mới.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, tổng biên chế giáo viên được giao là 89.930 người, hiện có 81.966 người. So với định mức 98.596 giáo viên, ngành Giáo dục Thủ đô còn thiếu 8.666 giáo viên.

Thành phố đang tuyển dụng 3.120 giáo viên để bổ sung cho các cơ sở giáo dục.

Sau sắp xếp, số cán bộ quản lý thuộc khối giáo dục do UBND cấp xã quản lý giảm từ 5.536 người xuống còn 3.170 người.

Ngành Giáo dục Hà Nội đang tiếp tục rà soát vị trí việc làm, cơ cấu đội ngũ; điều động, thuyên chuyển và bố trí giáo viên giữa các cơ sở nhằm hạn chế tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Năm học 2026-2027 chưa miễn phí sách giáo khoa

Liên quan chính sách miễn phí sách giáo khoa, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết thành phố chưa triển khai trong năm học 2026-2027.

Nguyên nhân là thời gian không còn đủ để tổ chức các thủ tục mua sắm, lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Sở GD&ĐT đang phối hợp xây dựng kế hoạch, dự kiến thực hiện chính sách từ năm học 2027-2028 và hướng tới năm học 2029-2030 bảo đảm học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục do UBND phường, xã quản lý được thụ hưởng chính sách.

Trong năm học mới, ngành Giáo dục tiếp tục chuẩn bị sách giáo khoa, thiết bị dạy học và các điều kiện chuyên môn, đồng thời hoàn thiện mô hình quản trị sau sắp xếp.

Việc tinh gọn mạng lưới được Hà Nội thực hiện đồng thời với tăng đầu tư trường lớp, bổ sung giáo viên và cơ sở vật chất, nhằm đáp ứng quy mô học sinh ngày càng tăng nhưng vẫn bảo đảm khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hà Nội giảm hơn nửa đầu mối trường, sao vẫn tăng phòng học?