Hà Nội: Gần 300 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách, người có công

Đỗ Việt| 24/01/2018 19:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Hà Nội chi gần 300 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 24/1, bà Nguyễn Thanh Nhàn, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội đã thông tin về một số hoạt động thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Hà Nội: Gần 300 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách, người có công

Bà  Nguyễn Thanh Nhàn, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

 Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  tổng số đối tượng tặng quà là 824.699 người với số tiền là 287.692.000.000 đồng.

Trong đó, người có công với cách mạng, cán bộ công nhân viên chức nghỉ hưu, mất sức lao động, gia đình thuộc hộ nghèo được nhận quà với mức từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/suất. Người cao tuổi từ 70 tuổi đến trên 100 tuổi được nhận quà từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/suất. Riêng người tròn 100 tuổi được nhận mức quá 1 triệu đồng và 5m lụa đỏ/suất.

Bà Nguyễn Thanh Nhàn, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết: “Năm 2018, số đối tượng tặng quà và kinh phí có cao hơn so với năm 2017. Đặc biệt, có sự điều chỉnh thay đổi đối với đối tượng là đại diện gia tộc thờ cúng 2 liệt sỹ trở lên sẽ tách riêng theo số liệt sỹ thờ cúng để tặng quà như đối tượng là đại diện gia tộc thờ cúng liệt sỹ mức 300.000 đồng/suất và đối tượng là nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (cô đơn, không hưởng trợ cấp hàng tháng) mức 500.000 đồng/người”.

Ngoài mức quà tặng các đối tượng trên, TP có kế hoạch thăm hỏi và tặng quà đến các đơn vị, cá nhân tiêu biểu như các đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng đối tượng người có công, chính sách xã hội tập trung; các đơn vị sản xuất kinh doanh tiêu biểu của thương bệnh binh, người tàn tật.

Đại diện Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam, Ban liên lạc  tù chính trị Hà Nội, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Làng Hữu nghị Việt Nam và đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công thuộc các tỉnh liền kề (có nuôi dưỡng NCC là người Hà Nội)... mỗi suất quà trị giá từ 4.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng, với số tiền 537 triệu  đồng…

Tại cuộc giao ban, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc 3.700 cán bộ công nhân viên chức và lao động của các Công ty thủy nông trên địa bàn TP.Hà Nội bị "treo" nhiều tháng nay và không có thưởng tết khiến đời sống của họ các nhân nhân vô cùng bấp bênh, bà Nhàn cho biết, hiện UBND TP đã có chỉ đạo Sở NN&PTNT Hà Nội báo cáo thông tin chi tiết về vụ việc để có hướng giải quyết, tháo gỡ khó khăn đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Gần 300 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách, người có công