Kinh tế

Hà Nội cần “mạnh – nhanh – chính xác – nghiêm” trong xử lý buôn lậu, hàng giả

Minh Lý 30/05/2025 - 22:25

Trong 5 tháng đầu năm 2025, Hà Nội xử lý gần 9.000 vụ vi phạm, khởi tố 107 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Lực lượng chức năng được yêu cầu kiểm tra mạnh, nhanh, chính xác tại các địa bàn trọng điểm.

Ngày 30/5, Tổ công tác 950 của Thủ tướng Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Hà Nội về kết quả triển khai Công điện số 65/CĐ-TTg và Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 9.587 vụ việc, xử lý 8.770 vụ vi phạm, khởi tố 107 vụ với 163 bị can, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2.100 tỷ đồng.

nan-giai-chong-hang-gia-hang-nhai-tren-moi-truong-thuong-mai-dien-tu.-hinh-minh-hoa-..png
Nan giải chống hàng giả, hàng nhái trên môi trường thương mại điện tử. (Hình mình họa).

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh cho biết, tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, hoạt động lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc có xu hướng gia tăng.

Các đối tượng vi phạm hoạt động chặt chẽ, tổ chức bài bản, trải rộng liên tỉnh, liên tuyến, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn và triệt để khai thác công nghệ cao, mạng xã hội để che giấu hành vi. Việc phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng đôi khi chưa kịp thời, đồng bộ.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Tổ phó Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá, thành phố Hà Nội đã vào cuộc rất khẩn trương, thực hiện nghiêm Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, lực lượng công an đã làm tốt vai trò chủ công trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phát hiện nhiều vụ sữa giả, thuốc giả, mỹ phẩm giả... Đây là những vụ việc rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị TP. Hà Nội tăng cường các đoàn kiểm tra trên tinh thần “mạnh – nhanh – chính xác – nghiêm”, tập trung vào các địa bàn trọng điểm như Khu công nghiệp Quang Minh, chợ thuốc Hapulico, chợ Ninh Hiệp, các làng nghề… nhằm kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các hành vi vi phạm.

“Hà Nội không có vùng cấm trong xử lý hàng giả, buôn lậu. Địa phương nào để xảy ra tình trạng vi phạm thì địa phương đó phải chịu trách nhiệm” – Thứ trưởng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác đấu tranh.

thiet-ke-chua-co-ten-2025-05-30t174040.041.png
Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ về xử lý hàng nhái, hàng giả (Ảnh minh họa).

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong khẳng định, thành phố xác định rõ phương châm “phòng ngừa là cơ bản – xử lý là quyết định”. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, không tiếp tay cho vi phạm; đồng thời tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, nhất là với các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân như thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm…

Thành phố sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi buôn lậu, hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội cần “mạnh – nhanh – chính xác – nghiêm” trong xử lý buôn lậu, hàng giả