Kinh tế

Sơn La: Đưa thương hiệu xoài Yên Châu vươn ra thế giới

Văn Lịnh 30/05/2026 - 20:29

Từ mảnh đất khô cằn trên những quả đồi dốc ngày nào, cây xoài đã bén rễ, sinh sôi và dần trở thành biểu tượng của sự đổi thay ở vùng đất Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Ngày hôm nay, quả xoài không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng nghìn hộ dân nơi đây, mà còn từng bước khẳng định thương hiệu của nông sản Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ngày 30/5, tại bản Khá, UBND xã Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức khai mạc Hội xoài Yên Châu năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa và trải nghiệm đặc sắc. Ngay sau lễ khai mạc, hơn 30 tấn xoài mang thương hiệu "xoài Yên Châu" đã được xuất khẩu ra thế giới.

Dự ngày hội có ông Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La; các đồng chí: Giáp Thị Bắc - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lạng Sơn; Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Lạng Sơn.

Về phía tỉnh Sơn La có bà Lường Thị Vân Anh - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Vi Đức Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

xoai-2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh và lãnh đạo tỉnh Sơn La tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm xoài Yên Châu.

Từ lâu, Yên Châu được biết đến là một trong những vùng cây ăn quả trọng điểm của Sơn La, nổi tiếng với giống xoài tròn và xoài tượng da xanh mang hương vị thơm ngon đặc trưng.

Đặc biệt, hiện sản phẩm xoài tròn Yên Châu đã được cấp Chỉ dẫn địa lý, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu nông sản của địa phương.

a2.jpg
Ông Đoàn Xuân Ngọc - Chủ tịch UBND xã Yên Châu phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội xoài Yên Châu 2026, ông Đoàn Xuân Ngọc - Chủ tịch UBND xã Yên Châu chia sẻ: Trong niên vụ 2026, địa phương đã chủ động triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Với phương châm sản xuất phải gắn với thị trường và hướng mạnh tới xuất khẩu ra nước ngoài, nhằm từng bước khẳng định vị thế, uy tín và sức cạnh tranh của thương hiệu xoài Yên Châu trên thị trường.

Theo Chủ tịch xã Yên Châu, toàn xã hiện có trên 700 ha xoài, sản lượng hằng năm đạt gần 5.000 tấn, trong đó có hơn 122 ha xoài được chứng nhận VietGAP và trên 50 ha được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

Trong đó, ngoài việc tiêu thụ qua hệ thống siêu thị, cửa hàng nông sản sạch và hệ thống bán lẻ trên cả nước. Đến nay, xoài Yên Châu đã từng bước tham gia thị trường xuất khẩu sang các nước, như: Trung Quốc, Australia, Anh, Mỹ, Hàn Quốc,... Đây là kết quả của quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện điều kiện sản xuất, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu thị trường.

xoai-1(1).jpg
Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc tái hiện hình ảnh những người nông dân cần mẫn, hái những quả xoài chín mọng.

"Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống, mở rộng diện tích sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP và các tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đồng thời, hướng dẫn và khuyến khích người dân áp dụng quy trình sản xuất an toàn, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản", ông Đoàn Xuân Ngọc chia sẻ thêm.

xoai-3.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công chia sẻ về thương hiệu xoài Yên Châu.

Tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng cho biết: Năm 2025 tỉnh Sơn La đạt nhiều kết quả nổi bật với tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,03%, thu ngân sách đạt 5.673 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,31%. Bước sang quý I/2026, kinh tế tiếp tục khởi sắc với mức tăng trưởng 9,67%.

Theo ông Công, năm 2026 Sơn La tập trung thực hiện ba trụ cột phát triển, gồm: Phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng xanh, thông minh, hữu cơ; bảo đảm an ninh năng lượng gắn với phát triển năng lượng tái tạo và phát triển du lịch bền vững.

xoai-7.jpg
Các đội tham gia thi hái xoài.
xoai-6.jpg
Thương hiệu xoài Yên Châu mang lại giá trị kinh tế và thu nhập cao cho người dân nơi đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định: Hội xoài Yên Châu không chỉ là hoạt động quảng bá thương hiệu xoài đặc sản mà còn là cầu nối giữa nông nghiệp, du lịch và phát triển kinh tế. Từ đó, tạo cơ hội xúc tiến đầu tư, ký kết hợp tác, mở rộng thị trường và tiếp cận các công nghệ sản xuất tiên tiến. Đồng thời, tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư phát triển sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu nông sản.

xoai-1.jpg
Các đại biểu tỉnh Sơn La và xã Yên Châu cắt băng khởi hành đưa xoài Yên Châu đi tiêu thụ và xuất khẩu.

Những ngày đầu hè, khắp các sườn đồi ở xã Yên Châu như khoác lên mình màu vàng óng của mùa quả chín. Từ sáng sớm, tiếng cười nói của người dân đã rộn ràng khắp các vườn xoài và những chuyến xe nối đuôi nhau chở đầy trái ngọt rời bản làng, mang theo niềm vui được mùa, được giá của bà con nông dân.

a1(1).jpg
Những chuyến xe mang theo niềm hi vọng của người dân xã Yên Châu.

Với người dân, mỗi mùa quả xoài không chỉ mang đến niềm vui no ấm cho người dân mà còn kể câu chuyện đẹp về khát vọng vươn lên từ đất dốc. Từ một loại cây trồng giúp người dân thoát nghèo, xoài Yên Châu đang từng bước trở thành đại sứ nông sản của Sơn La, mang hương vị Tây Bắc đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Sơn La: Đưa thương hiệu xoài Yên Châu vươn ra thế giới